Sắc màu Cuộc Sống

Giao thông Hà Nội: Thói xấu chờ đèn đỏ ai cũng ghét

Theo VnExpress
Chia sẻ

Đỗ lấn làn khi chờ đèn đỏ ở những chỗ có biển báo cho phép rẽ phải đã thành thói quen xấu của người dân ở Thủ đô.

Biển báo “Đèn đỏ được rẽ phải” hay đèn tín hiệu hình mũi tên chỉ dẫn tại các nút giao thông cho phép các phương tiện được rẽ phải để giảm thiểu số lượng xe, giúp việc lưu thông thuận tiện hơn.

Đi kèm với biển báo còn có vạch sơn kẻ sọc trắng phân định phần đường cho các phương tiện rẽ phải.

Tuy nhiên, không khó để bắt gặp những hình ảnh nhốn nháo khi người dân dừng xe đợi đèn đỏ. Họ hầu như không nhớ hoặc cố tình len lên không nhường phần đường cho người rẽ phải.

Bất kể các xe rẽ phải đã bật xi nhan, còi ầm ĩ, nhưng đáp lại là thái độ im lặng, làm ngơ của phương tiện dừng đèn đỏ phía trước.

Theo luật Giao thông đường bộ, khi đứng chờ tín hiệu đèn, bạn muốn đi thẳng thì phải đứng đúng làn đường đi thẳng, việc bạn đi sang làn khác đứng chờ là đã đi sai làn đường.

Nếu điều khiển phương tiện không đúng làn đường quy định, mức phạt là 200.000 - 400.000 đồng.

Chia sẻ

Bài viết

Theo VnExpress

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất