Sắc màu Cuộc Sống

Giành quyền nuôi con sau ly hôn, cha đẻ nhiều lần xâm hại 2 con gái ruột

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Từ tháng 6/2016 đến tháng 12/2017, Hiền đã 8 lần ép và thực hiện hành vi đồi bại với chính 2 đứa con gái ruột của mình. Do sợ cha, 2 bé gái đã không dám tố giác mà đành cắn răng chịu đựng.

Chiều 27/9, TAND tỉnh Kiên Giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm tuyên phạt án chung thân đối với Phạm Tô Hiền, 43 tuổi, ngụ xã Tân khánh Hòa, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang về tội H.iếp dâm người dưới 16 tuổi.

Nạn nhân là 2 người con gái ruột của Hiền là cháu Phạm H.N (9 tuổi) và Phạm A.N (11 tuổi).

Bị cáo Phạm Tô Hiền. Ảnh: báo CAND.

Theo báo CAND, cáo trạng của Viện Kiểm sát đưa, từ năm 2014 - 2017 sau khi ly thân và ly hôn với vợ là chị Châu Thị Chiều, Hiền dành nuôi 2 đứa con gái là cháu H.N.và cháu A.N.

Thời gian từ tháng 6/2016 đến tháng 12/2017, Hiền đã 8 lần ép và thực hiện hành vi đồi bại với chính 2 đứa con gái ruột của mình.

Lúc này, 2 cháu đang sống phụ thuộc vào cha, hơn nữa sợ cha bỏ rơi và xấu hổ nên 2 cháu gái này đành chịu đựng mà không dám tố giác.

Theo báo Công Lý, sau khi vợ cũ của Hiền về nhà thăm con thì được các cháu kể lại sự việc. Ngay lập tức, chị này đã tố cáo hành vi của Hiền tới cơ quan Công an.

Tại cơ quan điều tra, Hiền thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Kết thúc phiên xét xử, HĐXX đã tuyên bị cáo Hiền tù chung thân với tội danh bị truy tố.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất