Sắc màu Cuộc Sống

Giám đốc Hàn Quốc giết bạn đồng hương rồi giấu xác trong vali ở khu dân cư Him Lam khai gì?

Nhật Minh - CTV
Chia sẻ

Tại cơ quan công an, giám đốc người Hàn Quốc Jeong In Cheol đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình khi sát hại người bạn đồng hương rồi phi tang xác trong vali.

Tối ngày 28/11, Công an TP.HCM cho biết, đơn vị vẫn đang tiến hành giữ hình sự, đồng thời lấy lời khai đối với Jeong In Cheol (35 tuổi, mang quốc tịch Hàn Quốc) để điều tra về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản” xảy ra tại khu dân cư Him Lam (quận 7, phường Tân Hưng, TP.HCM) gây xôn xao dư luận.

Giám đốc Hàn Quốc giết bạn đồng hương rồi giấu xác trong vali ở khu dân cư Him Lam khai gì? Ảnh 1
Jeong In Cheol tại cơ quan công an. Ảnh: Vietnamnet

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, nạn nhân bị sát hại là một người đàn ông 33 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc. Nạn nhân đang lưu trú tại TP.HCM và là bạn quen biết với Jeong In Cheol. Theo lời khai ban đầu tại cơ quan điều tra, Jeong In Cheol đã thừa nhận toàn bộ hành vi sát hại người bạn đồng hương của mình.

Jeong In Cheol khai nhận đã có gia đình, sang Việt Nam làm ăn sinh sống và lưu trú tại một chung cư ở phường Tân Phong, quận 7. Tuy nhiên, y lại thuê một căn nhà ở khu dân cư Him Lam (phường Tân Hưng, quận 7) để hoạt động kinh doanh và làm giám đốc công ty.

Trong khoảng thời gian gần đây, công ty do Jeong In Cheol điều hành gặp nhiều khó khăn và nợ nần nhiều người, do không có khả năng chi trả nên đối tượng đã nảy sinh ý định cướp tài sản.

Chiều tối 26/11, người bạn đồng hương của Jeong In Cheol tới căn nhà để gặp Jeong In Cheol. Sau khi vào nhà, lợi dụng lúc người bạn mất cảnh giác, Jeong In Cheol đã dùng vật dụng có sẵn trong nhà để tấn công người bạn của mình. Sau khi ra tay sát hại, Jeong In Cheol đã tìm cách phi tang xác, bỏ xác nạn nhân vào vali để trong nhà vệ sinh căn nhà rồi bỏ trốn. 

Giám đốc Hàn Quốc giết bạn đồng hương rồi giấu xác trong vali ở khu dân cư Him Lam khai gì? Ảnh 2
Hiện trường nơi phát hiện vali giấu thi thể người

Trước khi bỏ trốn, Jeong In Cheol đã cướp đi của nạn nhân số tài sản giá trị hàng trăm triệu đồng. Trong đêm, nghi phạm còn lấy chiếc ô tô của nạn nhân để làm phương tiện bỏ trốn. Jeong In Cheol đã di chuyển nhiều điểm ở TP.HCM rồi về quận 2 ẩn náu tại căn hộ ở chung cư cao cấp Masteri Thảo Điền.

Tuy nhiên đến hơn 12 giờ sau khi sự việc được phát giác, lực lượng trinh sát đã bắt giữ được nghi phạm Jeong In Cheol. Cũng qua quá trình điều tra, Jeong In Cheol khai nhận sát hại người bạn đồng hương một mình mà không có thêm sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh.

Như đã thông tin trước đó, vào tối 27/11, một số người dân đang sinh sống tại khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7 đã phát hiện một vali chứa thi thể không còn nguyên vẹn tại nằm trong nhà vệ sinh ở tầng trệt của căn nhà nằm trên đường số 3. 

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng còn phát hiện cưa và kìm cộng lực. Cư dân sinh sống ở đây cho biết, căn nhà 3 tầng xảy ra vụ án mạng được một người xây cách đây vài tháng và cho người đàn ông Hàn Quốc thuê. Cách đây vài ngày, người khách Hàn Quốc thông báo trả nhà.

Giám đốc Hàn Quốc giết bạn đồng hương rồi giấu xác trong vali ở khu dân cư Him Lam khai gì? Ảnh 3
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường nơi phát hiện thi thể người giấu trong vali

Đến tối 27/11, khi chủ nhà đến kiểm tra thì tá hỏa phát hiện sự việc kể trên. Đến ngày 28/11, cơ quan công an đã xác định được nạn nhân của vụ án mạng nghiêm trọng này. Theo đó, nạn nhân là một thanh niên mang quốc tịch Hàn Quốc, bị sát hại từ trước.

Quá trình điều tra, Công an xác định Jeong In Cheol là nghi can số một nên trong sáng 28/11, Công an quận 7 đã phát đi thông báo truy tìm đối tượng. Đến chiều cùng ngày thì nghi phạm này đã bị lực lượng trinh sát bắt giữ.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất