Sắc màu Cuộc Sống

Giám đốc doanh nghiệp nước ngoài sùi bọt mép tử vong nghi do nhồi máu cơ tim

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Khi các nhân viên chạy đến phòng làm việc của vị giám đốc thì thấy ông này đang đổ mồ hôi, sùi bọt mép nên tri hô, đưa nạn nhân đến Bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, vị giám đốc đã không qua khỏi do bị nhồi máu cơ tim cấp.

Ngày 16/7, trao đổi với Trí Thức Trẻ, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, cơ quan tiến hành điều tra đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của một người đàn ông ngoại quốc xảy ra trên địa bàn xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông (Tiền Giang).

Cụ thể, nạn nhân là ông Shim Dea Hyun (60 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc), giám đốc doanh nghiệp may mặc tại xã Tân Đông.

Người đàn ông ngoại quốc tử vong nghi do bị nhồi máu cơ tim. Ảnh minh họa.

Thông tin ban đầu, khoảng 12h ngày 14/7, trợ lý của ông Shim Dea Huyn là chị Võ Lương Như Thùy (29 tuổi, ngụ xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông) cùng với 2 nhân viên văn phòng khác của Công ty Thiên Quang đang làm việc thì nghe tiếng kêu của ông Shim Dea Hyun phát ra từ phòng làm việc.

Theo CAND, khi các nhân viên chạy đến phòng ông Shim Dea Huyn thì thấy ông này đang đổ mồ hôi, sùi bọt mép nên tri hô, đưa ông Shim Dea Hyun đến Bệnh viện đa khoa khu vực Gò Công để cấp cứu.

Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng đến khoảng 13h cùng ngày thì ông Shim Dea Hyun đã tử vong tại viện.

Theo cơ quan chức năng nhận định, ông Shim Dea Hyun chết có thể do bị nhồi máu cơ tim.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất