Sắc màu Cuộc Sống

Đăng tải thông tin gây hoang mang về dịch Covid-19 trên Facebook, giám đốc công ty bất động sản bị phạt

Phương Linh (Tổng hợp)
Chia sẻ

Ngày 9/2, Sở thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương vừa ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông Lưu Xuân Bắc (SN 1986, ngụ Bình Dương, giám đốc công ty bất động sản Bắc ILand) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về dịch Covid-19 trên mạng xã hội.

Trước đó, sáng 7/2, ông Bắc liên hệ với tổng đài của Bệnh Nhi đồng 1 (TP.HCM) để đặt lịch hẹn khám bệnh cho con và hỏi thăm về việc thăm khám nếu đi từ Bình Dương. Nhân viên trực tổng đài trả lời người từ Bình Dương vẫn được khám bình thường.

Đăng tải thông tin gây hoang mang về dịch Covid-19 trên Facebook, giám đốc công ty bất động sản bị phạt Ảnh 1
Ông Lưu Xuân Bắc tại cơ quan công an. Ảnh: Vietnamnet

Tuy nhiên, khi ông Bắc đưa con tới bệnh viện thì cán bộ y tế yêu cầu đi khám sàng lọc Covid-19. Cùng lúc này, cán bộ y tế nói qua bộ đàm với bác sĩ khám về trường hợp của ông Bắc thì bác sĩ nói rằng bệnh nhân từ Bình Dương lên khám phải chấp nhận cách ly tập trung 21 ngày.

Nghe được thông tin trên, ông Bắc cự cãi với bác sĩ. Sau đó ông Bắc đưa con về lại Bình Dương.

Trên đường về, do đang bực tức vì con không được khám nên ông Bắc đã đăng vào một nhóm trên facebook với nội dung: “Bệnh viện nhi đồng 1 và 2 tiếp nhận và khám bệnh cho người Bình Dương nhưng phải cách ly 21 ngày nếu không cách ly thì về tỉnh Bình Duong khám các bạn nhé !”.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định thông tin ông Bắc đăng tải là không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận. Do đó, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền Thông và Công an tỉnh Bình Dương đã mời ông này đến trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, ông Bắc thừa nhận thông tin mình đăng tải là không đúng sự thật, ông này cũng gỡ bỏ bài viết sau 3 giờ đồng hồ đăng tải.

Trước đó, vào ngày 1/2, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một số tài khoản chia sẻ thông tin “Đã có 8 người bị nhiễm trong Đại học TDM”. Thông tin này sau đó được chia sẻ khiến nhiều người dân ở Bình Dương hoang mang.

Đăng tải thông tin gây hoang mang về dịch Covid-19 trên Facebook, giám đốc công ty bất động sản bị phạt Ảnh 2
 Đ.H.D tại cơ quan công an. Ảnh: CAND

Qua truy xét, cơ quan công an xác định nguồn phát tán thông tin từ tài khoản Facebook tên “D. Đ." do ông Đ.H.D (SN 1994, ngụ Bình Dương), là gia sư tiếng Anh.

Làm việc với công an, ông D. khai nhận ngày 1/2, ông này nhắn tin trong nhóm chat dạy tiếng Anh “IECTS 6.10” do bản thân lập ra với gần 30 thành viên với nội dung: “Anh cập nhật tình hình - tin rất chính xác nhé. Đã có 8 người bị nhiễm trong Đại học TDM”.

Hành vi của D. vi phạm vào điểm d, khoản 1, điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử với số tiền phạt 7,5 triệu đồng.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất