Sắc màu Cuộc Sống

Giám định thương tật khách nam tố nhân viên quán bar hành hung vì mời rượu không uống

Định Nguyễn
Chia sẻ

Ngày 15/12, anh Lý Thanh T. - người tố nhân viên quán bar Titan Lounge ở Trung tâm thương mại Tràng Tiền Plaza có hành vi hành hung gây thương tích đã đến Trung tâm pháp y Hà Nội để giám định thương tật.

Mới đây, vụ việc nhân viên quán bar Titan Lounge (tầng 5 Trung tâm thương mại Tràng Tiền Plaza, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) bị tố lao vào hành hung khách vì mời rượu không uống gây xôn xao.

Ngày 15/12, một cán bộ điều tra Đội hình sự Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, sau khi tiếp nhận đơn trình báo của anh Lý Thanh T. (SN 1996, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) về việc được cho là nhân viên quán bar trên hành hung gây thương tích, theo dõi gãy xương mũi, đơn vị đã làm việc với các bên có liên quan.

Giám định thương tật khách nam tố nhân viên quán bar hành hung vì mời rượu không uống Ảnh 1
Anh T. bị thương tích phải nằm viện sau sự việc.

Theo đó, cơ quan công an đã yêu cầu nạn nhân giám định thương tật. Từ đó sẽ có hình thức xử lý theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, cơ quan công an cũng đã trích xuất camera làm rõ hành vi hành hung người khác.

Về phần mình, anh T. cho biết, mặc dù sự việc xảy ra đến nay đã hơn nửa tháng trôi qua nhưng sức khoẻ anh bị ảnh hưởng rất nhiều. Sáng ngày 15/12, anh được Trung tâm pháp y Hà Nội mời lên xác định thương tật.

"Cho tới nay tôi vẫn buồn nôn, đầu óc choáng váng, sức khoẻ bị ảnh hưởng nhiều. Sau sự việc, người hành hung tôi chưa có động thái gặp gỡ xin lỗi. Tôi không thể chấp nhận nổi hành động như vậy", anh T. nói.

Anh T. cho rằng, sự việc xảy ra ở dưới tầng hầm trung tâm thương mại nhưng vẫn thuộc phạm vi của quán bar, thế nhưng sau sự việc anh chưa nhận được lời giải thích thoả đáng. 

Giám định thương tật khách nam tố nhân viên quán bar hành hung vì mời rượu không uống Ảnh 2
Anh T. bị rách trán sau khi nhóm người hành hung.

Trước đó trao đổi với chúng tôi, đại diện truyền thông Công ty TNHH One for all - đơn vị điều hành quản lý hoạt động Titan Lounge khẳng định, sự việc xảy ra bên ngoài khu vực quản lý của bar và người trực tiếp hành hung khách cũng không phải là nhân viên của quán.

“Bạn nữ có tham gia vụ việc hành hung không có trong danh sách nhân viên của quán bar. Nhân sự của quán chúng tôi thường xuyên cập nhật với cơ quan công an và chính quyền để họ quản lý. Chúng tôi đang làm việc với cơ quan công an để giải quyết vụ việc”, vị đại diện này thông tin.

Về thông tin khách phản ánh người xô xát mình tên Minh C. - là nữ booking (nhân viên đặt bàn) của quán bar, đại diện truyền thông lý giải: “Quán bar thoả thuận nếu bạn booking có khách gọi đến đặt bàn sẽ được chia phần trăm hoa hồng. 

Số lượng nhân viên như vậy rất nhiều nên quán bar không quản lý hết được. Về danh nghĩa pháp lý, bạn này không trực thuộc quán. Tất nhiên có liên quan đến quán vì dù sao bạn ấy lên quán bar chơi, người đứng bàn đó”.

Thời điểm xảy ra sự việc, ở tầng hầm trung tâm thương mại chỉ còn duy nhất quán bar hoạt động. Tuy nhiên, đại diện quán bar cho rằng, sự việc xảy ra tầng hầm không nằm trong phạm vi trực thuộc an ninh của quán. 

Trước phản ánh của khách về việc ngoài nữ nhân viên booking tham gia hành hung còn có người mặc đồng phục bảo vệ và thời điểm xảy ra xô xát có mình quán bar hoạt động, vị đại diện truyền thông quán bar Titan cho biết, ở đây có nhân viên bảo vệ của cả toà nhà và quán bar quản lý. 

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin mới nhất