Sắc màu Cuộc Sống

Giải cứu thiếu nữ 15 tuổi bị lừa bán vào quán cà phê kích dục

Người đưa tin
Chia sẻ

Trong quá trình giải cứu thiếu nữ 15 tuổi bị bán vào quán cà phê kích dục, lực lượng chức năng và các "hiệp sĩ" còn phát hiện nhiều cô gái khác cũng bị lừa bán.

hoảng 22h10 ngày 8/10, nhóm “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra quán cà phê 67 trên đường Bùi Hữu Nghĩa (TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) để giải cứu em Nguyễn Thị T.M. (SN 2002, địa chỉ thường trú quận 12, TP.HCM).

Quán cà phê chuyên nhận các thiếu nữ bị lừa bán vào làm việc.

Trước đó, nhận được lời cầu cứu của M., một thiếu nữ 15 tuổi bị lừa bán vào quán cà phê kích dục, nhóm “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải đã tiến hành xác minh sự việc.

Qua điện thoại, M. cho biết, em bị một số đối tượng lừa bằng hình thức môi giới việc làm, rồi bán vào quán cà phê kích dục với giá 5 triệu đồng.

Nhận thấy, vụ việc đúng như lời cầu cứu từ nạn nhân, nhóm “hiệp sĩ” lên đường liên hệ với người nhà bé M. để lên kế hoạch giải cứu.

Các thiếu nữ bị lừa bán vào quán cà phê.

Tiếp đó, nhóm “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải đã phối hợp với các “hiệp sĩ” phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương và Công an xã Tân Hạnh, TP.Biên Hòa tiến hành giải cứu.

Khi đến quán cà phê 67, nhóm “hiệp sĩ” giả dạng dân chơi, vào quán cà phê để tâm sự và tìm kiếm nạn nhận. Khi phát hiện ra bé M., anh Nguyễn Thanh Hải liên hệ và phối hợp với Công an xã Tân Hạnh kiểm tra hành chính quán cà phê.

Lúc này, quán có hơn 11 nữ tiếp viên ăn mặc mát mẻ để tiếp khách, trong đó có em M.. Qua kiểm tra, công an phát hiện ra chủ quán sử dụng rất nhiều CMND giả và đa số các nữ tiếp viên đều dưới tuổi vị thành niên.

Các cô gái được mời về trụ sở công an, chờ người nhà đến đưa về gia đình.

Trong lúc kiểm tra hành chính, cơ quan chức năng phát hiện thêm 2 cô gái N.T.C.T. (SN 1982, quê tỉnh Bạc Liêu) và T.T.H. (SN 1999) cũng bị bán vào quán cà phê.

Ngay sau đó, công an mời chủ quán và các cô gái về trụ sở Công an xã Tân Hạnh làm việc. Trên đường đi, một số nạn nhân cho biết, không muốn về nhà chỉ muốn ở lại quán làm.

Hiện, Công an xã Tân Hạnh, TP.Biên Hòa đang làm thủ tục để bàn giao các cô gái về cho gia đình.

Chia sẻ

Bài viết

Người đưa tin

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất