Sắc màu Cuộc Sống

Gây tai nạn kinh hoàng ở đám tang, chủ xe biển số tứ quý hoảng loạn quỳ gối: 'Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi xe mất lái'

Thy (tổng hợp)
Chia sẻ

Ngay sau khi gây tai nạn kinh hoàng nơi đám tang, chủ xe lập tức bước bước xe quỳ gối xin lỗi người dân khu vực.

Nguồn tin trên báo Tri Thức Trẻ, ông Nguyễn Anh Tuấn (52 tuổi) cho biết, khoảng hơn 13 giờ chiều 11/4, ông cùng một số người đến đưa tang cho 1 người địa phương tại số 6 đường Nguyễn Công Trứ. Lúc này, xe Lexus LX570 đang đậu cách hiện trường khoảng 50 mét.

Sắp đến giờ di quan, những người nằm trong đội đưa tang đang chuẩn bị các thủ tục. Lễ tang đang tiến hành phía trong nhà thì bất ngờ ô tô Lexus lao thẳng tới với tốc độ cao, tông vào giữa đoàn người đang đứng chuẩn bị“, ông Tuấn kể.

Chủ xe ngay lập tức xuống xe, quỳ gối và xin lỗi

Một người dân chia sẻ trên Vietnamnet, sau khi tông vào đám tang, xe tiếp tục lao về phía trước khiến nhiều người hốt hoảng tháo chạy thoát thân. Một số người dân đuổi theo chiếc xe để bắt tài xế dừng lại.

Ô tô chạy khoảng trăm mét thì dừng lại. Tài xế vội xuống xe, chạy đến đám tang quỳ gập gối xin lỗi mọi người để nói: “Xe mất lái”.

Chiếc xe gây ra vụ tai nạn kinh hoàng. Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin từ báo Nhân Dân, vụ tai nạn khiến 4 người thiệt mạng (hai người chết tại chỗ là: ông Lương Phú, SN 1979, trú phường Lê Hồng Phong và ông Nguyễn Văn Xuân, SN 1968, trú phường Ngô Mây; hai người chết tại bệnh viện gồm: ông Châu Văn Mạnh, SN 1985, trú phường Đống Đa và ông Đỗ Minh Tuấn).

Trong số sáu người bị thương, bốn người bị chấn thương phần mềm, cột sống gồm: Ông Nguyễn Văn Tỵ, SN 1965, trú phường Thị Nại; ông Võ Hữu Thế, SN 1978, trú phường Hải Cảng; ông Huỳnh Huệ Nhẫn, SN 1962, trú phường Ngô Mây; ông Nguyễn Văn Dự, SN 1963, trú phường Ngô Mây; ông Lê Năng, SN 1968, trú phường Ngô Mây và ông Tô Xuân Hiền, SN 1970, trú phường Ngô Mây, đã xuất viện về nhà.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, chủ nhân xe mang biển số tứ quý, ông Nguyễn Đức Huyện (SN 1959, phường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn) đã nhanh chóng tới cơ quan công an trình diện, khai báo. Hiện, cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Chia sẻ

Bài viết

Thy (tổng hợp)

Tin mới nhất