Sắc màu Cuộc Sống

Gần 400 học sinh nhập viện sau khi uống sữa miễn phí ở miền Tây

Theo Zing
Chia sẻ

Sau nửa giờ uống sữa miễn phí được pha sẵn, hàng trăm học sinh của hai trường tiểu học ở Hậu Giang đã bị đau bụng, nôn ói.

Trao đổi với pv trưa 27/10, ông Trương Văn Chín, Chánh văn phòng UBND thị xã Ngã Bảy (Hậu Giang), cho biết sáng cùng ngày, gần 400 học sinh tiểu học được thầy cô và người thân đưa vào trung tâm y tế thị xã cấp cứu. Các em này học tại trường Tiểu học Lái Hiếu ở phường Lái Hiếu và trường Tiểu học Nguyễn Hiền ở phường Hiệp Thành.

Học sinh được lực lượng cảnh sát, nhân viên y tế hỗ trợ đưa đến bệnh viện. Ảnh: Bạn đọc cung cấp.

Học sinh được lực lượng cảnh sát, nhân viên y tế hỗ trợ đưa đến bệnh viện. Ảnh: Bạn đọc cung cấp.
“Các em uống sữa hiệu M. miễn phí được pha sẵn, chứa trong bình lạnh do đại diện Công ty TNHH Dịch vụ quảng cáo M.C. cung cấp. Sau nửa giờ uống thì các em đồng loạt đau bụng, nôn ói. Sau khi được trung tâm y tế cho uống thuốc chống độc, các em đã khỏe và được đưa về tận nhà”, ông Mười nói.

Ông Lê Văn Khởi, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hậu Giang, xác nhận vụ việc trên và cho biết nhiều học sinh phải nhập viện cấp cứu sau khi uống sữa.

Theo người phát ngôn UBND thị xã Ngã Bảy, hiện chỉ còn 4 học sinh nằm lại bệnh viện để truyền dịch vì bị tiêu chảy. Không có trường hợp nào diễn biến phức tạp.

Gần 400 học sinh được đưa vào cơ sở y tế cấp cứu trong sáng 27/10. Ảnh: Bửu Phúc.

“Theo kế hoạch, chiều nay học sinh một số trường được uống sữa miễn phí, nhưng sau khi sự cố xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo dừng lại”, ông Chín chia sẻ với Zing.vn.

Ba tuần trước, ngày 6/10, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang Nguyễn Văn Hiền đã ký công văn gửi các Phòng giáo dục huyện, thị xã và thành phố trong tỉnh.

Nội dung công văn kêu gọi tuyên truyền, cổ động cho giải bóng đá trong khuôn khổ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2018 và một công ty sản xuất sữa triển khai kế hoạch tặng sữa tại các trường tiểu học.

Sau khi được uống thuốc chống ngộ độc, các em được cha mẹ đón về hoặc thầy cô đưa đến tận nhà. Ảnh: Bửu Phúc.

Sau đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hậu Giang tạo điều kiện cho đại diện cho Công ty TNHH Dịch vụ quảng cáo M.C. (được công ty sản xuất sữa ủy quyền) đến các trường tiểu học phát sữa từ 16/10 đến 24/11.

“Nguyên nhân gây ngộ độc đang được ngành chức năng làm rõ. Mẫu sữa cũng đã được cơ quan y tế thu giữ để xét nghiệm”, lãnh đạo UBND thị xã Ngã Bảy nói.

Thị xã Ngã Bảy (màu đỏ) ở Hậu Giang. Ảnh: Google Maps.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Zing

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
tag-icon
Tin mới nhất