Sắc màu Cuộc Sống

Bé gái 9 tuổi nghi bị giết, cưỡng bức ở miền Tây

Theo Zing
Chia sẻ

Sau một ngày mất tích, xác bé gái học sinh lớp 2 ở Đồng Tháp được tìm thấy trong tình trạng không mặc quần áo, trên cổ có vết siết. Đôi bông tai nạn nhân đeo cũng bị mất.

Sáng 22/4, đại tá Dương Anh Kiệt, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, cơ quan điều tra đang làm rõ vụ án cướp tài sản, hiếp dâm trẻ em và giết người xảy ra tại xã Thường Thới Tiền (huyện Hồng Ngự).

Thông tin ban đầu, ngày 20/4, bé Thúy (9 tuổi, đã đổi tên, học sinh lớp 2) bị mất tích trên đường đi học về nhà. Gia đình đã tìm kiếm suốt đêm nhưng không thấy.

Đến trưa hôm sau, người dân phát hiện thi thể bé gái trong ao nước gần nhà. Khi phát hiện, nạn nhân trong tình trạng không mặc quần áo. Trên cổ cháu bé có dấu tích bị siết cổ, vùng kín có dấu hiệu bị xâm hại.

Theo gia đình, ngày thường, cháu bé có đeo đôi bông tai vàng (khoảng 3 phân vàng). Khi tìm thấy thi thể, đôi bông tai trên cũng không còn.

“Cơ quan điều tra đã xác định nghi phạm và đang củng cố chứng cứ”, đại tá Kiệt nói.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Zing

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất