Sắc màu Cuộc Sống

Gã đàn ông U60 nghi sát hại bé gái 10 tuổi rồi giấu xác dưới chậu cây kiểng

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Đi làm về nhưng không thấy con gái ở nhà, người mẹ hoảng hốt trình báo lực lượng chức năng. Đến khoảng 19h45 ngày 6/8, lực lượng công an đã tìm thấy thi thể bé Đ. bị giấu dưới chậu kiểng lớn, trên người có vết dao đâm. 

Ngày 7/8, trao đổi với báo PLO, Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết, đơn vị đã bắt khẩn cấp đối tượng Phan Minh Cường (55 tuổi, ngụ tại phường Đô Vinh, TP Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận) để làm rõ cái chết của bé gái trên địa bàn.

Cụ thể, nạn nhân được xác định là cháu N.L.C.Đ (sinh năm 2008, ngụ tại phường Bảo An, TP Phan Rang - Tháp Chàm).

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Trí Thức Trẻ.

Trước đó, khoảng 19 giờ 20 tối 6/8, mẹ cháu Đ. đi làm về không thấy con đã tá hỏa đi tìm kiếm. Do không có kết quả gì, người mẹ đã đến cơ quan công an trình báo công an.

Theo Trí Thức Trẻ, qua nhiều lần dò hỏi, mẹ cháu Đ. được một người bạn của bé Đ. kể có thấy Cường cho bé 5.000 đồng và kêu về nơi làm việc chơi.

Nhận tin báo, Công an đã mời Cường về làm việc và tiến hành kiểm tra nơi làm việc của nghi can này. Đến khoảng 19h45 cùng ngày, công an tìm thấy thi thể bé Đ. bị giấu dưới chậu kiểng lớn, trên người có vết dao đâm.

Vị trí tìm thấy thi thể cháu Đ. là cơ sở đúc chậu kiểng tại KP1, phường Bảo An, cách nhà nạn nhân 200 m.

Hiện, công an tỉnh Ninh Thuận đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất