Sắc màu Cuộc Sống

Fan nữ hào hứng đón Công Phượng trở về cùng tuyển Việt Nam

Theo Zing.vn
Chia sẻ

Tiền đạo Công Phượng vẫn là cầu thủ được nhiều người hâm mộ săn đón nhất khi anh trở về cùng tuyển Việt Nam chiều 27/11, sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại vòng bảng AFF Cup.

Chiều 27/11, tuyển Việt Nam đã về đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) sau khi thi đấu xong vòng bảng AFF Cup. Do không có đủ vé nên đội phải chia làm 2 tốp bay từ Yangon về. Tốp đầu tiên gồm HLV Hữu Thắng, trợ lý Đào Quang Hùng cùng 18 cầu thủ đến trước, làm thủ tục xong lúc gần 16h. Tốp 2 gồm các trợ lý còn lại cùng 5 cầu thủ Hoàng Thịnh, Phi Sơn, Ngọc Đức, Văn Lâm, Tiến Dũng về sau.

Chiều 27/11, tuyển Việt Nam đã về đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) sau khi thi đấu xong vòng bảng AFF Cup. Do không có đủ vé nên đội phải chia làm 2 tốp bay từ Yangon về. Tốp đầu tiên gồm HLV Hữu Thắng, trợ lý Đào Quang Hùng cùng 18 cầu thủ đến trước, làm thủ tục xong lúc gần 16h. Top 2 gồm các trợ lý còn lại cùng 5 cầu thủ Hoàng Thịnh, Phi Sơn, Ngọc Đức, Văn Lâm, Tiến Dũng về sau.

Công Phượng vẫn là cầu thủ được săn đón nhiều nhất của tuyển Việt Nam. Anh tỏ ra thân thiện với người hâm mộ dù có chút gượng gạo. Ở trận đấu với Campuchia, anh được đá chính nhưng chỉ thi đấu được 17 phút. HLV Hữu Thắng buộc phải rút anh ra để đảm bảo việc cân bằng đội hình. Trước đó, trung vệ Đình Luật nhận thẻ đỏ, nên tuyển Việt Nam phải đưa một hậu vệ vào lấp chỗ trống.

Công Phượng vẫn là cầu thủ được săn đón nhiều nhất của tuyển Việt Nam. Anh tỏ ra thân thiện với người hâm mộ dù có chút gượng gạo. Ở trận đấu với Campuchia, anh được đá chính nhưng chỉ thi đấu được 17 phút. HLV Hữu Thắng buộc phải rút anh ra để đảm bảo việc cân bằng đội hình. Trước đó, trung vệ Đình Luật nhận thẻ đỏ, nên tuyển Việt Nam phải đưa một hậu vệ vào lấp chỗ trống.

Các thành viên đội tuyển đều dậy sớm để bay chuyến nội địa từ Nay Pyi Taw đến Yangon, sau đó mới bay từ cố đô của Myanmar về Việt Nam. Việc trải qua 2 chuyến bay cũng như mất nhiều thời gian di chuyển khiến các cầu thủ đều tỏ ra mệt mỏi.

Các thành viên đội tuyển đều dậy sớm để bay chuyến nội địa từ Nay Pyi Taw đến Yangon, sau đó mới bay từ cố đô của Myanmar về Việt Nam. Việc trải qua 2 chuyến bay cũng như mất nhiều thời gian di chuyển khiến các cầu thủ đều tỏ ra mệt mỏi.

Trung vệ Trương Đình Luật trở về khá lặng lẽ. Với tấm thẻ đỏ đã nhận, anh sẽ bị treo giò ở trận bán kết lượt đi, gặp Indonesia trên sân khách tối 3/12.

Trung vệ Trương Đình Luật trở về khá lặng lẽ. Với tấm thẻ đỏ đã nhận, anh sẽ bị treo giò ở trận bán kết lượt đi, gặp Indonesia trên sân khách tối 3/12.

Đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ra sân bay đón đội. Các cầu thủ sau khi hạ cánh đều nhanh chóng lên xe về khách sạn Đệ Nhất để nghỉ ngơi.

Đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ra sân bay đón đội. Các cầu thủ sau khi hạ cánh đều nhanh chóng lên xe về khách sạn Đệ Nhất để nghỉ ngơi.

Tiền đạo Lê Công Vinh trở lời chớp nhoáng giới truyền thông. Trong khi đó, HLV Hữu Thắng từ chối phỏng vấn.

Tiền đạo Lê Công Vinh trở lời chớp nhoáng giới truyền thông. Trong khi đó, HLV Hữu Thắng từ chối phỏng vấn.

Công Vinh cho biết dù tuyển Việt Nam thắng 3 trận, đội vẫn còn nhiều thiếu sót. Anh và đồng đội sẽ cố gắng hoàn thiện mình để hướng đến mục tiêu giành chức vô địch.

Công Vinh cho biết dù tuyển Việt Nam thắng 3 trận, đội vẫn còn nhiều thiếu sót. Anh và đồng đội sẽ cố gắng hoàn thiện mình để hướng đến mục tiêu giành chức vô địch.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Zing.vn

Tin mới nhất