Sắc màu Cuộc Sống

F0 ở Hà Nội có thể tăng lên 2.000 – 3.000 ca/ngày trong dịp cuối năm

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Hà Nội dự báo tăng lên 2.000 - 3.000 ca mắc Covid-19/ngày trong dịp cuối năm. Tuy nhiên, “thành phố đã có phương án đáp ứng với kịch bản này”.

Tối 26/12, Hà Nội ghi nhận số ca mắc cao nhất với 1.887 ca mắc Covid-19. Đây là ngày thứ 8 liên tiếp, Hà Nội có số ca mắc cao nhất cả nước về số ca nhiễm.

F0 ở Hà Nội có thể tăng lên 2.000 – 3.000 ca/ngày trong dịp cuối năm Ảnh 1
Ảnh minh hoạ.

Cộng dồn số ca mắc trong đợt dịch thứ tư (từ ngày 29/4), thành phố có tổng 39.409 ca, trong đó 14.333 ca cộng đồng và 25.076 người đã được cách ly.

Trước đó, thành phố có thông báo về cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Nội (tính đến ngày 24/12). Thành phố vẫn ở cấp độ 2 - màu vàng - nguy cơ trung bình về dịch Covid-19. Có 8 quận được đánh giá ở cấp độ 3, “màu cam”, nguy cơ cao về dịch Covid-19, tăng thêm 6 quận so với lần đánh giá trước đó.

Thành phố còn duy nhất huyện Phúc Thọ ở cấp độ 1 - màu xanh. 21 quận, huyện còn lại ở cấp độ 2, “màu vàng”, nguy cơ trung bình. Các quận ở cấp độ 3, nguy cơ cao gồm: Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây Hồ.

Trả lời trên Dân Trí, một lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cho biết, với việc dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, dự kiến số F0 trong ngày của Thủ đô có thể tăng lên mức 2.000 - 3.000 ca trong dịp cuối năm.

Tuy nhiên, thành phố đã có phương án đáp ứng với kịch bản này: “Hà Nội cũng bám sát chiến lược thích ứng Covid-19 sẽ chỉ khoanh vùng gọn theo khu vực nguy cơ, thay vì cách ly xã hội diện rộng như trước đây", vị lãnh đạo này trả lời nguồn tin trên.

Nguồn tin trên dẫn lời PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho rằng, Hà Nội nới lỏng, chắc chắn ca nhiễm, ổ dịch tăng lên.

Thành phố phải kiểm soát các tiêu chí như số ca mắc nặng, ca nhập viện, số lượng tiêm chủng vaccine. Hệ thống y tế trong đó có hệ thống y tế cơ sở phải tư vấn, điều trị, theo dõi kịp thời. Từ đó, phân tầng thật tốt các trường hợp F0 để không gây quá tải hệ thống y tế cũng như giảm số ca tử vong.

Trao đổi với báo chí, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội - Trần Thị Nhị Hà cho biết, trước tình hình số ca mắc mới tăng nhanh, Hà Nội sẽ kịp thời điều chỉnh các biện pháp hành chính phù hợp như có thể xem xét dừng, hạn chế các hoạt động tập trung đông người, các hoạt động lễ hội, tôn giáo...

“Mặc dù số ca mắc của Hà Nội tăng cao trong những ngày gần đây nhưng quan trọng nhất là Hà Nội vẫn chủ động kiểm soát dịch”, bà Hà nói.

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin mới nhất