Sắc màu Cuộc Sống

El Nino xuất hiện, mùa đông xuân miền Bắc ấm hơn mọi năm

Theo VnExpress
Chia sẻ

Từ tháng 2 đến 6, nhiệt độ toàn quốc sẽ cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5-1 độ, nắng nóng xuất hiện sớm hơn.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, El Nino xuất hiện nửa đầu năm 2019 với xác suất 80-90%. Dưới tác động của hiện tượng này, nhiệt độ trung bình 6 tháng đầu năm trên toàn quốc cao hơn so với trung bình nhiều năm. Nắng nóng sẽ xuất hiện sớm hơn (thông thường vào tháng 5); bão và áp thấp nhiệt đới xuất hiện muộn hơn.

Riêng tháng 1, nhiệt độ toàn quốc xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Rét đậm, rét hại tiếp tục xuất hiện ở trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trong tháng 1 do có khoảng 3-5 đợt không khí lạnh tràn về. Các đợt rét đậm, rét hại có thể kéo dài 4-7 ngày, tập trung vào đầu và nửa cuối tháng 1. Sang tháng 2, rét đậm, rét hại ít hơn so với nhiều năm.

Miền Bắc đang trải qua đợt rét nhất từ đầu đông. Hai em bé ở Sa Pa (Lào Cai) phải mặc thật ấm để đi bán đồ lưu niệm. Ảnh: Tuấn Minh.

Từ tháng 2 đến 6, nền nhiệt toàn quốc sẽ cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5-1 độ; riêng tháng 2-3 Bắc Bộ cao hơn 1-2 độ C.Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, El Nino xuất hiện nửa đầu năm 2019 với xác suất 80-90%.

Dưới tác động của hiện tượng này, nhiệt độ trung bình 6 tháng đầu năm trên toàn quốc cao hơn so với trung bình nhiều năm. Nắng nóng sẽ xuất hiện sớm hơn (thông thường vào tháng 5); bão và áp thấp nhiệt đới xuất hiện muộn hơn.Riêng tháng 1, nhiệt độ toàn quốc xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Rét đậm, rét hại tiếp tục xuất hiện ở trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trong tháng 1 do có khoảng 3-5 đợt không khí lạnh tràn về. Các đợt rét đậm, rét hại có thể kéo dài 4-7 ngày, tập trung vào đầu và nửa cuối tháng 1. Sang tháng 2, rét đậm, rét hại ít hơn so với nhiều năm.

Từ tháng 2 đến 6, nền nhiệt toàn quốc sẽ cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5-1 độ; riêng tháng 2-3 Bắc Bộ cao hơn 1-2 độ C.

Trước đó tháng 10/2018, nhiệt độ trung bình cả nước cao hơn 0,5-1,5 độ so với nhiều năm cùng kỳ, trừ vùng núi Đông Bắc Bộ. Tháng 11-12/2018, nền nhiệt cao hơn 1-2 độ, riêng đồng bằng Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế cao hơn 2,5-3 độ C. Như vậy với dự báo tháng 2 ít đợt rét đậm, rét hại, nền nhiệt cao hơn, mùa đông xuân 2018-2019 ấm hơn mọi năm.

Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tổng lượng mưa tháng 1 trên toàn quốc cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 15-30%. Nam Bộ đang là mùa khô nhưng có thể xuất hiện mưa trái mùa. Từ tháng 2 đến 5, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tổng lượng mưa xấp xỉ nhiều năm; Trung và Nam Trung Bộ mưa phổ biến thấp hơn 20-40%.

Nhiều sông suối Trung Bộ do đó có khả năng xuất hiện mực nước thấp nhất chuỗi số liệu quan trắc. Tình trạng hạn hán, thiếu nước cục bộ sẽ xuất hiện ở Nam Trung Bộ và Tây Nguyên trong các tháng 2-4.

Dự báo dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi (5/2 là mùng 1 Tết), Bắc Bộ trời sẽ ấm hơn, rét đậm, rét hại ít có khả năng xảy ra. Miền Trung ít khả năng mưa diện rộng do không khí lạnh trong dịp Tết hoạt động yếu. Nam Bộ và Tây Nguyên thời tiết chủ đạo khô ráo, có thể xảy ra nắng nóng với nhiệt độ 35-36, ít có khả năng xuất hiện mưa trái mùa.

Chia sẻ

Bài viết

Theo VnExpress

Tin mới nhất