Sắc màu Cuộc Sống

Đường ngập 1 m vì triều cường, dân Sài Gòn thuê xe ba gác về nhà

Đức Cảnh
Chia sẻ

Chiều 6/11, triều cường đạt đỉnh ở mức 1,9m, đường sá ngập nặng đúng giờ tan tầm. Nhiều người phải thuê xe ba gác máy về nhà với giá 50.000 đồng/lượt.

Người dân tại đường Lê Văn Lương, H.Nhà Bè di chuyển rất khó khăn khi triều cường dâng cao.

Tại tuyến đường Lê Văn Lương (xã Nhơn Đức, xã Phước Kiến, huyện Nhà Bè, TP.HCM) nước ở rạch Tôm dâng cao, nhiều đoạn ngập sâu gần 1m.

Theo ghi nhận của PV, triều cường bắt đầu dâng từ 16h30 đến khoảng 21h mới rút khiến người dân phải lội nước về nhà. Các phương tiện đi lại chết máy nằm la liệt.

Để tránh hỏng xe máy, người dân, học sinh - sinh viên, công nhân… phải thuê xe ba gác máy để về nhà với giá 50.000 đồng/lượt.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, đỉnh triều đạt 1,66 m tại trạm Phú An và 1,68 m tại trạm Nhà Bè (cao nhất từ đầu năm) khiến các vùng trũng thấp TP.HCM (trong đó nặng nhất là huyện Nhà Bè) bị úng nặng.

Thuê xe ba gác chở xe máy về nhà. Ảnh chụp tại đường Lê Văn Lương, huyện Nhà Bè, TP.HCM

Xe ba gác máy của người dân hoạt động hết công suất với giá 50.000 đồng/xe máy1 lượt

Nhà dân dùng bạt để chắn nước tràn vào.

Một quầy bán sắn mì ế ẩm.

2 cha con phải xuống xe dắt bộ.

Cả phụ huynh đi đón con về, nhưng cả 2 mẹ con đều phải xuống xe lội nước.

Người dân đi làm về hì hục dắt bộ vượt qua đoạn “sông”.

Nhiều đoạn nước ngập tới yên xe.

Xe chết máy nằm la liệt.

Một ông cụ cố gắng “bơi” qua đoạn ngập sâu.

Một chiếc xe máy bị sóng đánh ngã.

2 công an đẩy xe giúp người dân tại ngã tư Lê Văn Lương - Nguyễn Bình.

Chia sẻ

Bài viết

Đức Cảnh

Video

Đức Cảnh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất