Sắc màu Cuộc Sống

Hai nam thanh niên dùng thiết bị phá sóng để thực hiện hàng chục vụ trộm xe máy

Nhật Minh - CTV
Chia sẻ

Hai đối tượng này đã dùng thiết bị phá sóng để vô hiệu hóa camera, từ đó thực hiện trót lọt hàng chục vụ trộm xe máy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) mới đây vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Văn Quý (SN 1988, trú tại xã Phúc Xuân, TP. Thái Nguyên) và Lưu Ngọc Trinh (SN 1992, trú tại xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai) về hành vi trộm cắp tài sản.

Hai nam thanh niên dùng thiết bị phá sóng để thực hiện hàng chục vụ trộm xe máy Ảnh 1
Quý và Trinh tại cơ quan công an

Theo điều tra ban đầu thì kể từ tháng 8/2020, hai đối tượng kể trên đã lên kế hoạch trộm cắp xe máy tại TP. Thái Nguyên. Theo kế hoạch, Quý là người trực tiếp đi trộm, còn Trinh sẽ lo việc tìm người mua. 

Đối tượng Quý thường xuyên đi lang thang qua nhà dân cũng như các khu nhà trọ, phát hiện xe máy để sở hở, không người trông coi thì sử dụng thiết bị phá sóng nhằm vô hiệu hóa camera an ninh, nhanh chóng tiếp cận, dùng vam phá khóa, lấy trộm xe rồi đem gửi tại các bệnh viện, trường học chờ thời cơ thích hợp để tiêu thụ.

Khi có người mua do Trinh tìm được, Quý đến lấy xe đem bán. Với thủ đoạn trên, từ tháng 8 đến tháng 10/2020, hai đối tượng đã thực hiện trót lọt hơn 10 vụ trộm cắp xe máy, mục đích là để kiếm tiền tiêu xài cá nhân.

Được biết trước khi bị bắt, đối tượng Quý có hai tiền án về tội Cố ý gây thương tích và Trộm cắp tài sản. Trinh có một tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh - CTV

Tin mới nhất