Sắc màu Cuộc Sống

Dựng lại hiện trường vụ án 'cô gái chăn dê bị hiếp dâm' dưới chân núi Mồ Côi

Linh San
Chia sẻ

Gạ gẫm quan hệ tình dục nhưng không được đồng ý nên Lâm Văn Đởi ra tay sát hại rồi thực hiện hành vi hiếp dâm nhiều lần trên thi thể nạn nhân.

Ngày 06/03/2018, trước sự chứng kiến của 3 ngành pháp luật tỉnh An Giang, bị can Lâm Văn Đởi, sinh năm 1996, cư trú ấp Rò Leng, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, đã thực nghiệm điều tra toàn bộ hành vi “Giết người, hiếp dâm”, xảy ra tại ấp Rò Leng, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang vào ngày 03/01/2018 vừa qua.

Bị can Lâm Văn Đởi (áo xanh đen)

Nạn nhân là chị T.T.T.H., sinh năm 1991, cư trú cùng địa phương với Đởi. Trước đó vào khoảng 8 giờ, ngày 03/01/2018, tại nhà ông Trần Văn Để, sinh năm 1961(cha ruột chị H.) tổ chức nhậu, có Lâm Văn Đởi và 4 người khác. Khoảng 11 giờ cùng ngày, thấy chị H. về nhà ăn cơm, Đởi nhìn thấy, nên nảy sinh ý định giở trò đồi bại với chị H.

Bị can thực hiện lại hành vi giết người, hiếp dâm nạn nhân

Đến khoảng 14 giờ, chị H. đi chăn dê, Đởi liền viện cớ say, nên ra về, rồi chạy xe gắn máy đến khu vực núi Mồ Côi, nơi chị H. thường thả dê, nhưng không gặp nạn nhân. Đởi quay lại nhà ông Để nhậu tiếp. Đến 16 giờ cùng ngày, Đởi quay lại chỗ khu vực thả dê thì thấy chị H, Đởi vào nói chuyện rồi kêu chị H quan hệ tình dục, nhưng chị H không đồng ý. Đởi giằng co và đè chị H xuống đất bóp cổ, đánh và cởi quần chị H rồi siết cổ chị H đến tắt thở.

Sau đó, Đởi giở trò đồi bại với nạn nhân rồi kéo xác đem giấu. Sau đó, Đởi tiếp tục giở trò đồi bại lần thứ hai và về nhà ngủ như chưa có chyện gì xảy ra. Khoảng 17 giờ cùng ngày, người dân địa phương đi thăm đồng phát hiện thi thể chị H. trên đất ruộng, nên báo Công an xã Châu Lăng.

Đến tối 03/01/2018, qua công tác điều tra, Công an huyện Tri Tôn và các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh An Giang đã bắt khẩn cấp Lâm Văn Đởi.

Chia sẻ

Bài viết

Linh San

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất