Sắc màu Cuộc Sống

Dùng ca nô vượt lũ cứu kịp thời bé trai 10 tuổi bị đau ruột thừa ở Hội An

Hoài Sơn
Chia sẻ

Cháu bé 10 tuổi ở Hội An (Quảng Nam) không may bị đau ruột thừa nặng giữa lúc ngôi nhà đã bị cô lập trong nước lũ. May mắn em đã được bộ đội dùng ca nô đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Ngày 7/11, Ban Chỉ huy quân sự TP Hội An (Quảng Nam) cho biết, vừa đưa một cháu bé nghi bị đau ruột thừa nặng vượt lũ đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Trước đó, khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, em Nguyễn Ngọc Trọng (10 tuổi, trú thôn Đông Hòa, xã Cẩm Kim, TP Hội An) bị đau dữ dội ở bụng và gia đình liên hệ nhờ chính quyền địa phương hỗ trợ. Lúc này, lực lượng bộ đội thuộc Ban Chỉ huy quân sự TP Hội An đang tiến hành kiểm tra và trao đồ cứu trợ cho người dân ngập lũ tại khu vực Cẩm Kim biết tin liền nhanh chóng tiếp cận và dùng ca nô để đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Lực lượng chức năng ở Hội An đưa bé trai vượt lũ đi cấp cứu. Ảnh: V. Quyên

Đến 11h30 trưa cùng ngày, khi ca nô cứu hộ vừa dừng tại khu vực ngã ba đường Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Thái Học, lực lương chức năng đã dùng xe máy đưa bé trai đến Bệnh viện đa khoa Hội An để chữa trị.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Sơn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất