Sắc màu Cuộc Sống

Đưa tin 'chợ Bình Chánh bị phong tỏa' lên Facebook, người phụ nữ bị phạt 10 triệu đồng

Yến Nguyễn
Chia sẻ

Trước đó bà Hiền ra chợ mua thực phẩm cho gia đình, nghe nhiều người nói rằng chợ Bình Chánh sẽ bị phong tỏa trong vòng 15 ngày để phòng dịch COVID- 19, bà Hiền về nhà liền đăng tải nội dung như trên lên Facebook.

Ngày 3/4, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đã công bố quyết định xử phạt hành chính đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Hiền, 33 tuổi vì thông tin sai sự thật trên Facebook cá nhân. Trước đó, ngày 31/3, tài khoản facebook có tên “Hien Nguyen Thi” đăng tải bài viết với nội dung “Chợ Bình Chánh ngày mai chính thức bị phong tỏa nha các cô chú anh chị, 15 ngày sau mới nhóm bán lại”.

Qua xác minh, công an xác định chủ tài khoản Facebook Hien Nguyen Thi là Nguyễn Thị Ngọc Hiền, ngụ ấp 1, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh nên mời làm việc.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hiền bị mời lên làm việc do đăng tải thông tin sai sự thật trên Facebook. Ảnh: báo Lao Động

Bà Hiền cho biết hôm 30/3, đi chợ Bình Chánh mua một số nhu yếu phẩm cho gia đình. Tại chợ, bà nghe được một vài tiểu thương nói “ngày mai chợ Bình Chánh nghỉ bán rồi, hẹn gặp lại 15 ngày sau”.

Tại cơ quan công an, bà Hiền cho hay, trước đó bà ra chợ mua thực phẩm cho gia đình, nghe nhiều tiểu thương nói chuyện về việc “cách ly xã hội” theo chỉ thị của Thủ Tướng để chống dịch bệnh, hẹn nhau 15 ngày sau gặp lại. Cho rằng chợ Bình Chánh sẽ bị phong tỏa, bà Hiền về đăng tải như trên lên Facebook.

Tại cơ quan công an, bà Hiền thừa nhận hành vi của mình là sai và đã gỡ bài viết trên Facebook, đồng thời cam kết không tái phạm. Căn cứ theo điểm a, khoản 3, Điều 64 Nghị định số 174 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện, Công an huyện Bình Chánh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Hiền.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

Tin mới nhất