Sắc màu Cuộc Sống

Du khách 'ùn ùn' kéo về dịp nghỉ lễ Quốc Khánh, hàng loạt địa điểm du lịch 'thất thủ'

Anh Đỗ
Chia sẻ

Chắc chắn những ai xem xong "danh sách đen" này sẽ thở phào suy nghĩ: "Thật đúng đắn khi ở nhà"

“Đến hẹn lại lên”, kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh năm nay kéo dài tới 3 ngày tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều gia đình, bạn trẻ cùng nhau đi du lịch. Và cũng bởi vì thế mà hàng loạt tuyến đường dẫn lên các khu du lịch tắc “cứng” trong nhiều giờ đồng hồ do số lượng người di chuyển quá đông.

Cùng điểm qua một số địa điểm du lịch quen thuộc ở miền Bắc nằm trong “danh sách đen” bị “thất thủ” do đông người.

Tam Đảo

Tam Đảo là địa chỉ du lịch yêu thích, nhất là đối với những bạn trẻ, dân phượt. Đây là địa chỉ du lịch gần Thủ Đô, chi phí rẻ nên thường là lựa chọn của nhiều người trong dịp nghỉ lễ. Thế nhưng đi chơi mà chờ hết tắc đường vẫn chưa thấy lên đến Tam Đảo như thế này thì thật là… đi không được, về cũng không xong.

Cung đường đèo lên Tam Đảo kẹt cứng.

Lượng khách du lịch đổ về đây quá đông.

Tắc nhiều km trong hàng giờ đồng hồ.

Lên được đến thị trấn Tam Đảo cũng không thoát khỏi tắc đường.

Mộc Châu

Nói về du lịch kiểu phượt, Mộc Châu luôn là lựa chọn yêu thích, hơn thế nữa, vào dịp 1, 2/9 hàng năm, Mộc Châu tổ chức phiên chợ tình thu hút sự quan tâm lớn của người dân địa phương cũng như khách du lịch đến thăm quan.

2/9 năm nay, khách du lịch ùn ùn kéo về thị trấn Mộc Châu du ngoạn, đặc biệt là cung đường lên cửa khẩu Lóng Sập khiến nơi đây kẹt cứng chỉ nhìn thấy… toàn là người.

Khách du lịch đổ về Mộc Châu cực đông.

Bãi gửi xe đông nghẹt.

Tắc đường hàng km

Sapa

Không thể bỏ qua địa chỉ du lịch Sapa trong dịp lễ bởi nơi đây không chỉ phù hợp với những bạn trẻ thích phượt mà còn cả với những gia đình thích đi nghỉ dưỡng.

Thế nhưng cũng như mọi năm, Sapa năm nay lại “thất thủ” vì quá đông.

Không khó để bắt gặp những dòng trạng thái than thở về tình hình tắc đường ở Sapa.

Lượng người đổ về quảng trường khu vực nhà thờ Sapa

Tắc đường trong thị trấn.

Mẫu Sơn - Lạng Sơn

Đường lên Mẫu Sơn - Lạng Sơn, một địa điểm thăm quan du lịch nổi tiếng cũng không thoát khỏi tình trạng tương tự.

Dịp nghỉ lễ, nhu cầu đi du lịch tăng cao đồng nghĩa với nguy cơ xảy ra những vụ tai nạn thương tâm. Ngay trong ngày đầu của dịp nghỉ lễ đã ghi nhận nhiều vụ tai nạn đáng tiếc. Bởi vậy, người dân trong dịp lễ nên cẩn trọng khi tham gia giao thông và lựa chọn nơi nghỉ dưỡng đúng đắn để tránh rơi vào tình trạng “hành xác”.

Chia sẻ

Bài viết

Anh Đỗ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất