Sắc màu Cuộc Sống

Dự báo thời tiết ngày 13/11: Miền Bắc đón không khí lạnh, nhiệt độ có nơi xuống đến 18 độ C

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Dự báo thời tiết hôm nay 13/11, miền Bắc đón không khí lạnh, nhiệt độ có nơi xuống đến 18 độ C. Đêm và sáng sớm trời rét, có nơi có mưa, mưa rào và giông.

Dự báo thời tiết hôm nay (13/11), theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng trưa và chiều, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến một số nơi thuộc vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Trung Bộ.

Từ ngày 13 - 14/11, các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có giông; khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 16 - 19 độ C.

Cũng từ chiều nay, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 3 - 4.

Dự báo thời tiết hôm nay 13/11, miền Bắc đón không khí lạnh, nhiệt độ có nơi xuống đến 18 độ C. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết hôm nay (13/11) tại các vùng trên cả nước:

Khu vực Tây Bắc Bộ: Đêm và sáng sớm trời rét. Từ chiều có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ: Đêm và sáng sớm trời rét, có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C.

Khu vực Bắc Trung Bộ: Có mưa rào rải rác, có giông, cục bộ mưa vừa, mưa to. Sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Khu vực Nam Trung Bộ: Đêm có mưa rào và giông vài nơi. Ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C. Riêng ngày 14/11, phía Bắc có mưa rào rải rác, có nơi có giông.

Khu vực Tây Nguyên: Đêm không mưa, ngày nắng. Chiều tối có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Đêm không mưa, ngày nắng. Từ mai đến ngày 14/11, có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Khu vực Hà Nội: Có mưa rải rác từ đêm đến sáng sớm, trời lạnh. Nhiều mây, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 23 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 23 - 25 độ C.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất