Sắc màu Cuộc Sống

Dự báo thời tiết hôm nay 8/3: Nam Bộ ngày nắng, Hà Nội sáng sớm có mưa phùn kèm sương mù

Nhật Minh
Chia sẻ

Dự báo thời tiết trong ngày hôm nay 8/3, khu vực Nam Bộ sẽ có mây, ngày nắng, riêng Đông Nam Bộ thời tiết sẽ nắng nóng, đêm không mưa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết khu vực Bắc bộ trong hôm nay được dự báo sẽ có sương mù, mưa phùn, trời lạnh vào sáng sớm, ban ngày trời nhiều nắng, nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 28 độ C. Khu vực Nam bộ và Tây Nguyên phổ biến ít mưa, ngày nắng.

Riêng các tỉnh miền Đông Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng. Độ ẩm trưa chiều giảm khá thấp, chủ yếu dao động trong khoảng từ 45-58%.

Dự báo thời tiết hôm nay 8/3, khu vực Hà Nội sẽ có sương mù, mưa phùn vào sáng sớm. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết hôm nay 8/3 ở các khu vực trong cả nước như sau:

Khu vực Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ C

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ, có nơi trên 32 độ C

Khu vực Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ C

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ C

Khu vực Bắc Trung Bộ (Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế): Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, phía Nam có nơi trên 20 độ C

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi 30-32 độ C

Khu vực Nam Trung Bộ (Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận): Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ C

Khu vực Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ C

Khu vực Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, sáng có mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ C

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất