Sắc màu Cuộc Sống

Dự báo thời tiết hôm nay (15/2): Bắc bộ có mưa đá và dông lốc

My An (Tổng Hợp)
Chia sẻ

Dự báo thời tiết ngày hôm nay (15/2), khu vực Bắc bộ sáng sớm sương mù dày đặc; trưa chiều có nắng ấm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Trung ương, bộ phận không khí lạnh đã báo đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Hôm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc, chiều tối và đêm ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ; sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Dự báo thời tiết hôm nay (15/2), Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào, sau đó mưa mở rộng xuống Trung Trung Bộ. Từ ngày 16/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét; riêng phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trong ngày 16-18/02 trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết hôm nay (15/2) tại các vùng trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-23 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 25-27 độ

Khu vực Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 18-21 độ, khu Tây Bắc 14-17 độ, có nơi dưới 14 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ; riêng khu Tây Bắc 29 - 32 độ, có nơi trên 32 độ

Khu vực Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, riêng các tỉnh đông bằng ven biển đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn, trưa chiều giảm mây hửng nắng; từ chiều các tỉnh vùng núi phía bắc có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ, có nơi dưới 19 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 24-27 độ, có nơi trên 27 độ; riêng vùng núi phía bắc 22-25 độ

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 30-33 độ.

Khu vực Đà Nẵng - Bình Thuận: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ

Khu vực Tây Nguyên: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 18-21 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ

Khu vực Nam Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ

Chia sẻ

Bài viết

My An (Tổng Hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất