Sắc màu Cuộc Sống

Dự báo thời tiết hôm nay (13/2): Miền Bắc nắng ấm, có nơi trên 30 độ

My An
Chia sẻ

Dự báo thời tiết hôm nay (13/2) Miền bắc đang dần ấm lên, trưa chiều nay hửng nắng, nhiệt độ có nơi trên 30 độ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, dự báo thời tiết hôm nay (13/2), các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ trời nắng vào trưa chiều, có sương mù và sương mù nhẹ vào sáng sớm, nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 28-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Dự báo 10 ngày tới, đêm 15/2 một đợt không khí lạnh sẽ tràn xuống miền Bắc khiến nền nhiệt giảm mạnh. Trời chuyển rét, có nơi rét đậm.

Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết hôm nay (13/2) tại các vùng trên cả nước:

Khu vực Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 17-20 độ, có nơi dưới 16 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 24-27 độ; riêng khu Tây bắc 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và rải rác có dông; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 18-21 độ, vùng núi 15-18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 14 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 19 - 22 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ, phía Nam có nơi trên 29 độ.

Khu vực Đà Nẵng - Bình Thuận: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ.

Khu vực Tây Nguyên: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 17-20 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31, có nơi trên 31 độ

Khu vực Nam Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Gió đông bắc cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 32-35 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ

Thủ đô Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào và có nơi có dông; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 18-21 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 23-26 độ

Chia sẻ

Bài viết

My An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất