Sắc màu Cuộc Sống

Dự báo thời tiết hôm nay 12/2: Bắc bộ xuất hiện nắng ấm sau những ngày mưa rét

My An (Tổng Hợp)
Chia sẻ

Dự báo thời tiết hôm nay (12/2), miền Bắc sẽ xuất hiện nắng ấm vào buổi trưa, nhiệt độ tăng dần so với những ngày rét vừa qua.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, dự báo thời tiết hôm nay (12/2), miền Bắc bắt đầu ấm dần lên, trưa chiều giảm mây trời nắng sau chuỗi ngày trời rét do ảnh hưởng của không khí lạnh.

Trong khi đó, Nam Bộ hôm nay tiếp tục nắng mạnh, nhiệt độ dao động từ 23-35 độ; riêng phía Đông nhiệt độ có nơi trên 35 độ C, trời nắng nóng.

Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết hôm nay (12/2) tại các vùng trên cả nước:

Khu vực Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 15-18 độ, có nơi dưới 13 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 23-26 độ; riêng khu Tây Bắc 26-29 độ, có nơi trên 29 độ

Khu vực Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 16-19 độ, vùng núi 13-16 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 23-26 độ

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 17-20 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 24-27 độ

Khu vực Đà Nẵng - Bình Thuận: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ.

Khu vực Tây Nguyên: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 17-20 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 27 - 30 độ, có nơi trên 30 độ

Khu vực Nam Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng; riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Gió đông bắc cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 32-35 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ

Thủ đô Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 16-19 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 23-26 độ

Chia sẻ

Bài viết

My An (Tổng Hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất