Sắc màu Cuộc Sống

Đối tượng ‘ăn mày mặt đen’ có thể bị xử phạt hành chính 300 nghìn đồng

Định Nguyễn
Chia sẻ

Luật sư Nguyễn Anh Thơm cho rằng, những người "ăn mày mặt đen" có thể bị xử phạt hành chính về hành vi xâm phạm đến trật tự an toàn xã hội, cuộc sống sinh hoạt ổn định của cộng đồng dân cư.

Những ngày qua trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh người đàn ông bôi mặt đen nhẻm, mặc quần áo, đội mũ màu đen, dáng vẻ có phần dị hợm, có nhiều biểu hiện nghi vấn. Khi xuất hiện, trên tay người này thường cầm theo một chiếc đĩa, kèm theo đó là chiếc xúc xích rồi mời người khác với mục đích xin tiền.

Hiện tại trên mạng xã hội xôn xao thông tin không chỉ có một người đàn ông bí ẩn xuất hiện ở Hà Nội mà còn có những người khác với phong cách tương tự xuất hiện ở Hải Phòng, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc…, gây nên luồng dư luận cho rằng có hẳn một băng nhóm đi xin tiền kiểu này.

Không chỉ xuất hiện ở Hà Nội, nhiều cư dân mạng phản ánh là cũng bắt gặp những người khác với phong cách tương tự xuất hiện ở nhiều nơi như Quảng Ninh, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, khiến cho không ít người tỏ ra lo lắng.

Hình ảnh “ăn mày mặt đen” xuất hiện trước trường học khiến nhiều phụ huynh lo lắng.

Ngoài xin tiền, nhóm người này còn cầm đồ chơi, lang thang đứng ở cổng các trường học khiến nhiều phụ huynh bày tỏ lo lắng. Thậm chí khi vào các cửa hàng không xin được tiền người “ăn mày mặt đen” này còn chống trả lại gia chủ.

Liên quan đến vụ việc này, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng VPLS Nguyễn Anh, Đoàn LSTP Hà Nội) cho hay, đối tượng bôi mặt đen, mặc đồ đen, tay cầm đầu gà và xúc xích đi đến một số nhà dân xin tiền hoặc đi lang thang ở các nơi công cộng đã gây hoang mang lo sợ cho nhiều người dân, đặc biệt các trẻ em khi giáp mặt đã gây ảnh hưởng tâm lý rất nặng nề.

Hình ảnh một người “ăn mày mặt đen” xuất hiện tại một quán ăn.

Hành vi của các đối tượng đã xâm phạm đến trật tự an toàn xã hội, cuộc sống sinh hoạt ổn định của cộng đồng dân cư và làm ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của mọi người.Cac đối tượng đã cố ý phá vỡ tình trạng ổn định của cộng đồng, làm rỗi loạn xã hội và tạo ra tâm lý hoang mang lo lắng cho người dân.

“Trước tiên, xét hành vi của các đối tượng đã gây mất trật tự trên đường phố, khu dân cư, trường học đã vi phạm điểm b, Khoản 1 Điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội với mức phạt tiền từ từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng. Ngoài ra, các đối tượng còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính”, luật sư Thơm thông tin.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm.

Theo luật sư, ngoài ra, Cơ quan điều tra cần thiết phải làm rõ động cơ mục đích của nhóm các đối tượng vì đây là hành vi bất thường nó không giống như những người ăn xin trong xã hội là để tạo ra sự thương hại cho người khác giúp đỡ. Hành vi của các đối tượng ở đây là đang xin trên sự sợ hãi của người khác.

Các đối tượng đều là những thanh niên, khỏe mạnh, có đủ khả năng lao động nhưng lại tổ chức đi ăn xin bằng những bộ dạng bên ngoài như vậy thì có can cứ để xem xét động cơ mục đích không chỉ là đi ăn xin.

Theo quan điểm của luật sư Thơm, không loại trừ khả năng các đối tượng đã dàn dựng việc đi ăn xin để chụp ảnh, quay clip đưa lên mạng xã hội nhằm câu like, thu hút nhiều người xem.

“Nếu có căn cứ xác định các đối tượng đã tổ chức dàn dựng việc đi ăn xin nhằm mục đích đưa lên mạng Internet gây dư luận xấu trong xã hội thì tùy theo tính chất mức độ, hậu quả gây ra có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông theo Điều 288 BLHS hoặc xử phạt hành chính theo Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 qui định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và tần sô vô tuyến điện.

Mọi người dân cần hết sức kiềm chế, tuân thủ pháp luật khi phát hiện đối tượng ăn xin bôi mặt đen. Nếu phát hiện hoặc giữ đối tượng lại thì phải thông báo ngay cho Cơ quan Công an nơi gần nhất để xử lý theo quy định của pháp luật. Chúng ta không nên vì bức xúc hay lo sợ mà xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của đối tượng. Nếu có hậu quả xảy ra làm thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe thì sẽ phải chịu trách nhiệm tương ứng trước pháp luật, trừ trường hợp phòng vệ chính đáng”, luật sư Thơm nói thêm.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất