Sắc màu Cuộc Sống

Đôi nam nữ nhập viện trong tình trạng nguy kịch nghi do tự đâm nhau

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Có mặt tại bệnh viện, người thân của đôi nam nữ khai với bác sĩ, vết thương của hai bệnh nhân là do họ tự đâm nhau.

Chiều 4/4, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết Bệnh viện tiếp nhận cấp cứu hai trường hợp (1 nam, 1 nữ) nhập viện trong tình trạng nguy kịch, với vết thương xuyên thấu ngực.

Hai bệnh nhân được xác định là anh L.T.T (37 tuổi, ngụ huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) nhập viện với vết thương thủng ngực và chị L.H (cùng địa phương) bị thương rất nặng, vết thương vùng ngực có thể gây thủng tim dẫn đến suy hô hấp.

Anh T. tại bệnh viện.

Do vết thương của anh T. nhẹ hơn nên sau khi sơ cứu ban đầu thì sinh hiệu tương đối ổn định, vẫn còn thở ôxy tại khoa Cấp cứu của bệnh viện. Các bác sĩ đã tiến hành cho anh T. làm kiểm tra cận lâm sàng, chụp X-quang, siêu âm để xem tình hình vết thương có gây tổn thương tim hay không.

Riêng, chị H. đã được chuyển lên phòng mổ để được khám xét xem vết thương có phải thủng tim hay không.

Theo điều tra ban đầu, vào 16 giờ 15 phút, hai bệnh nhân nhập viện trong tình trạng có vết thương ở ngực vùng trước tim. Trong đó anh T. có vết thương nhẹ hơn, sau khi sơ cứu ban đầu thì sinh hiệu tương đối ổn định, vẫn còn thở ôxy tại khoa Cấp cứu của bệnh viện.

Có mặt tại bệnh viện, người thân của đôi nam nữ khai với bác sĩ, vết thương của hai bệnh nhân là do họ tự đâm nhau.

Hiện cơ quan Công an đang điều tra làm rõ vụ việc.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất