Sắc màu Cuộc Sống

Lập biên bản, đình chỉ thi công công trình đang xây dựng tại 'Tịnh Thất Bồng Lai'

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, khu đất mà "Tịnh Thất Bồng Lai" đang tiến hành xây dựng là đất nông nghiệp chưa chuyển đổi mục đích nên việc xây dựng công trình trên đất nông nghiệp là sai mục đích, trái phép.

Chiều nay (10/1), xác nhận với VOV, UBND huyện Đức Hoà, Long An cho biết, địa phương đã rà soát toàn bộ hạng mục công trình xây dựng trái phép, sử dụng đất sai mục đích tại hộ của bà Cao Thị Cúc (62 tuổi, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây). 

Khu đất này được nhiều người biết đến với tên "Tịnh thất Bồng Lai" (sau này được đổi tên thành "Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ"). 

Chính quyền địa phương cho biết, đã lập biên bản sai phạm đối với hành vi trên đồng thời đang chờ thời gian thích hợp để tiến hành cưỡng chế. Hiện tại UBND huyện Đức Hòa chỉ đạo cơ quan chức năng tập trung phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ những sai phạm tại đây. 

Lập biên bản, đình chỉ thi công công trình đang xây dựng tại 'Tịnh Thất Bồng Lai' Ảnh 1
Tịnh Thất Bồng Lai, sau này đổi tên thành Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ

Thông tin trên tờ Công An Nhân Dân, bước đầu cơ quan chức năng xác định khu đất trên là đất nông nghiệp chưa chuyển đổi mục đích nên việc xây dựng công trình trên đất nông nghiệp là sai mục đích, trái phép. Do đó, UBND xã Hòa Khánh Tây cùng ngành chức năng ở huyện tiến hành lập biên bản và đình chỉ thi công.

Trước đó, vào ngày 5/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa ra quyết định khởi tố 4 đối tượng gồm: Lê Tùng Vân (SN 1932), Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990), Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991), Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995) về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân".

Trong đó, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương bị bắt tạm giam. Riêng bị can Lê Tùng Vân (89 tuổi) được tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin mới nhất