Sắc màu Cuộc Sống

Điều tra vụ việc đầu đạn trong thi thể nằm giữa chòi rẫy

Hoàng Nguyên
Chia sẻ

Sau khi khám nghiệm tử thi, CQĐT tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện một đầu đạn trong thi thể nạn nhân.

Sáng 14/11, Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang tích cực điều tra, làm rõ vụ việc phát hiện đầu đạn trong xác chết tại địa bàn xã Ea Bung, huyện Ea Súp.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h ngày 8/11, anh Bạch Văn Hừng (SN 1964, thường trú tại phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) đến khu vực lán trại của người dân thuộc tiểu khu 267 xã Ea Bung, huyện Ea Súp thì phát hiện anh Lê Văn Tài (SN 1989; thường trú thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp) nằm ngửa dưới đất tại chòi rẫy. Tuy nhiên, Nghĩ anh Tài say rượu nên người này bỏ đi.

Đầu đạn được phát hiện trong thi thể anh Tài.

Sau đó, anh Hừng gặp anh Đặng Công Mến (SN 1984) và anh Đặng Văn Cảnh (SN 1988, cùng trú tại thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp) đang đi tìm anh Tài nên chỉ chỗ nhìn thấy anh Tài lúc trước.

Khi anh Mến và anh Cảnh đi vào khu lán trại thì phát hiện anh Tài đã chết nên báo sự việc cho cơ quan chức năng.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và phát hiện một đầu đạn trong thi thể nạn nhân.

Nhận định đây là vụ án mạng, CQĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đang tích cực triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra làm rõ.

Chia sẻ

Bài viết

Hoàng Nguyên

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất