Sắc màu Cuộc Sống

Điều tra vụ nghi đặt mìn tự chế trong khách sạn ở Hải Phòng

Phương Linh
Chia sẻ

Công an huyện An Lão, Hải Phòng đã gửi tang vật về Viện Khoa học kỹ thuật Hình sự (Bộ Công an) để giám định có phải là bom mìn tự chế hay không.

Chiều 2/4, trao đổi với báo Người Lao Động, lãnh đạo Công an huyện An Lão (TP Hải Phòng) cho biết, Công an huyện đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng khẩn trương điều tra vụ nghi đặt vật gây nổ vào khách sạn.

Thông tin ban đầu, đêm 25/3, anh T.Đ.T. (30 tuổi, trú huyện An Lão) nhận được thông tin về việc có người nhắn tin đe dọa đã đặt mìn trong khuôn viên khách sạn B.A. (địa chỉ xã An Tiến, huyện An Lão) do bố anh T. làm chủ và sẽ cho kích nổ từ xa.

Ảnh minh họa

Ngay sau đó, anh T. và người thân rà soát, kiểm tra toàn bộ khách sạn. Qua đó, anh phát hiện một vật thể hình trụ, được bọc bên trong chiếc tất.

Vật này có đường kính khoảng 5 cm, dài 7 cm, có hai đầu kim loại nhô ra, nghi là mìn tự chế. Ngay sau đó, anh T. cùng người thân trình báo cơ quan công an.

Anh T. cho biết trước đó, gia đình cũng từng nhiều lần nhận được tin nhắn của đối tượng lạ với nội dung đe đọa đặt vật liệu nổ vào khách sạn.

Theo Tiền Phong, nhận tin báo, Công an huyện An Lão phối hợp với lực lượng quân sự tới kiểm tra, thu giữ vật nghi là bom.

Lãnh đạo Công an huyện An Lão cho biết, ngay sau khi thu giữ tang vật, đơn vị đã gửi về Viện Khoa học kỹ thuật Hình sự (Bộ Công an) để giám định có phải là bom mìn hay không.

Đồng thời, tổ chức lực lượng vào cuộc điều tra, làm rõ đối tượng ném vật nghi là bom vào khách sạn trên.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất