Sắc màu Cuộc Sống

Điều tra vụ 2 bố con bị hàng chục côn đồ chém trọng thương do mâu thuẫn đất đai ở Hải Phòng

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Công an huyện An Lão, Hải Phòng đang điều tra vụ việc 2 bố con bị hàng chục giang hồ dùng hung khí chém trọng thương do mâu thuẫn đất đai xảy ra ngày 25/12.

Công an huyện An Lão, Hải Phòng thông tin, đang điều tra xác định các đối tượng liên quan để làm rõ vụ việc gây thương tích tại thôn Câu Hạ, xã Quang Trung khiến 2 người bị thương nặng, hiện vẫn đang điều trị tại bệnh viện.

Nạn nhân là 2 bố con ông Đỗ Văn Hùng (SN 1957, ở thôn Đâu Kiên, xã Quốc Tuấn) bị thương nặng, hiện vẫn đang điều trị tại bệnh viện.

2 bố con bị hàng chục côn đồ chém trọng thương do mâu thuẫn đất đai. Ảnh: Công an nhân dân

Báo Tiền Phong thông tin, ngày 31/12 vừa qua, Cơ quan CSĐT, Công an huyện đã lấy lời khai bà Khổng Thị Ty (SN 1955, HKTT tại xã Quốc Tuấn, huyện An Lão), vợ của ông Hùng để làm rõ vụ việc.

Theo đó, sáng 25/12, gia đình bà Ty đang ở tại khu đất làm cửa hàng vật liệu xây dựng trên địa bàn thôn Đâu Kiên, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão thì bà hoàng Thị Nền (SN 1970, cùng ở xã Quốc Tuấn) dẫn theo hơn 40 thanh niên mang theo hung khí cùng chiếc máy xúc đến.

Lúc này, con trai ông Hùng là Đỗ Văn Trường (SN 1982) bỏ vào nhà em trai bằng cửa sau ở bên cạnh khu đất. Bà Nền chỉ đạo máy xúc húc đổ cổng, còn đám thanh niên phá dỡ tường bao.

Thấy ông Hùng đứng khu vực trồng cây phía sau khu đất, bà N. hô hoán mọi người lao vào chém. Thấy vậy, Trường vội tiến đến can ngăn nhưng cũng bị nhóm người tân công. Bà Ty cũng lao vào che chắn cho con mới khiến các đối tượng chịu dừng tay.

Nhóm côn đồ cầm hung khí truy sát 2 bố con ông Hùng. Ảnh: Tiền Phong

Hậu quả, ông Hùng và con trai bị thương nặng. Theo đại diện Bệnh viện Đa khoa Kiến An (Hải Phòng), các nạn nhân khi được đưa vào cấp cứu có nhiều thương tích trong đó ông Hùng bị chém vùng mặt, vùng đầu, phải khâu hàng chục mũi. Trường bị chém gãy tay trái, đứt gân tay trái, bị đứt gân chân trái, bị chém vào đầu, vào mặt, vào lưng phải thực hiện nối gân tay, gân chân, khâu những vết thương vùng mặt, đầu …

Báo Công an nhân dân thông tin, bước đầu Công an nghi nhận từ lời khai của gia đình ông Hùng cho thấy từ năm 2017, ông Hùng đặt vấn đề vay lãi 2,4 tỷ đồng của bà Nền. Ông Hùng mang khu đất hơn 1.500m2 mà con trai (anh Trường) đứng tên thuê của UBND huyện An Lão để thế chấp cho bà Nền, dưới hình thức chuyển nhượng tài sản trên đất. Sau đó, bà Nền đã làm thủ tục đứng tên thuê khu đất đó, nhưng trên thực tế, khu đất vẫn do gia đình ông hùng sử dụng.

Tháng 9/2019, anh Trường đặt vấn đề chuộc lại khu đất để làm cửa hàng bán thép và được bà Nền đồng ý với số tiền phải trả cả gốc và lãi hơn 3 tỷ đòng. Anh Trường đã thỏa thuận trả trước 900 triệu đòng, hẹn sau khi bán khu đầm nuôi trồng thủy sản sẽ thanh toán nốt.

Ngày 12 và 14/9, anh Trường đã trả tổng cộng 900 triệu theo thỏa thuận cho bà N.

Ngày 23 - 24/12, bà Nền đề nghị trả nốt tiền nhưng do chưa bán được đầm nuôi thủy sản nên ông Hùng xin “khất”. Tuy nhiên, bà Nền không đồng ý và đe dọa nếu không trả ngay sẽ cho người đến đập phá.

Đến sáng 25/12 thì xảy ra vụ việc.

Vụ việc khiến 2 bố con bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Ảnh: Cổng tin tức TP. Hải Phòng

Anh Trường cho biết trên Lao Động, sau khi gây ra vụ việc phá cổng, phá tường rào, gây trọng thương cho 2 bố con anh, nhóm đối tượng còn lấy đi 17 tấn thép ống mà anh trường vừa mua về để kinh doanh.

Anh Trường đã làm đơn kiến nghị cơ quan chức năng trưng cầu giám định thương tật cho 2 bố con, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất