Sắc màu Cuộc Sống

Điều tra thanh sắt rơi từ tầng 28 công trình Xi Grand Court gây chết người

Phương Sinh
Chia sẻ

Thanh sắt dài khoảng 1 mét từ tầng 28 công trình Xi Grand Court rơi xuống đất trúng vào người nam thanh niên khiến nạn nhân ngã gục tại chỗ. Sau nhiều ngày điều trị tại bệnh viện, nạn nhân đã không qua khỏi.

Ngày 18/1, Thanh tra Sở Lao động Thương Binh và Xã hội TP. HCM đang phối hợp cùng công an quận 10 tiến hành điều tra, làm rõ nam thanh niên bị thanh sắt từ công trình xây dựng Xi Grand Court (phường 14, quận 10) rơi trúng vào người dẫn đến tử vong. Nạn nhân là anh Đ.V.T (SN 1993, ngụ tỉnh Ninh Thuận).

Công trình Xi Grand Court đang thi công thì bất ngờ thanh sắt rơi từ trên cao xuống đất dẫn đến chết người.

Trước đó, khoảng 9h ngày 10/1, anh T. đang đứng trong con hẻm hẻm 666 đường 3/2, phường 14, quận 10 thì bị một thanh sắt dài khoảng 1 mét rơi từ tầng 18 tại Block A2 thuộc công trình Xi Grand Court rơi trúng đầu khiến nạn nhân ngã gục tại chỗ.

Người dân phát hiện vụ việc nên đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu và báo Công an.

Nhận thông tin, thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp cùng Công an quận 10 vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

Phía chủ đầu tư cũng đã bố trí người túc trực 24/24 để cùng người nhà theo dõi tình hình sức khỏe của nạn nhân đồng thời, chu cấp toàn bộ viện phí.

Hiện trường vụ việc

Được biết, công trình Xi Grand Court do công ty CP Đầu tư Xây dựng Phú Sơn Thuận làm chủ đầu tư, công ty xây dựng Cát Linh đảm nhận thi công. Đây là một tổ hợp cao ốc với 4 mặt tiền giáp đường Lý Thường Kiệt và đường 3/2. Công trình này gồm 4 khối cao ốc cao 22 tầng.

Theo nghị định 139/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/1/2018, hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không che chắn hoặc có che chắn nhưng để rơi vãi vật liệu xây dựng xuống các khu vực xung quanh hoặc để vật liệu xây dựng không đúng nơi quy định sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500 ngàn đồng đến 1 triệu đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ; phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng hoặc lập dự án đầu tư xây dựng.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Sinh

Tin mới nhất