Sắc màu Cuộc Sống

Điều tra clip nữ sinh lớp 7 bị bắt quỳ gối giữa rừng, tát liên tiếp đến chảy máu mũi

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Một nữ sinh THCS bị bắt quỳ gối giữa đường, đánh liên tiếp vào mặt đến chảy máu mũi khiến nhiều người vô cùng phẫn nộ.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video clip dài khoảng hơn 1 phút, ghi lại hình ảnh một nữ sinh mặc áo đồng phục trắng, quỳ gối giữa đường bị một phụ nữ tát liên tiếp vào mặt dù nữ sinh này khóc lóc, quỳ xin khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Điều tra clip nữ sinh lớp 7 bị bắt quỳ gối giữa rừng, tát liên tiếp đến chảy máu mũi Ảnh 1
Nữ sinh bị tát liên tiếp đến chảy máu mũi, bắt quỳ gối trong rừng. (Ảnh cắt từ clip).

Thông tin trên VietNamnet, nữ sinh quỳ gối, bị tát vào mặt là em T.K.V (học sinh lớp 7, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh). Lúc này, dù nữ sinh này liên tục van xin và có rất nhiều người đứng xem, nhưng không có ai đứng ra can ngăn.

Người thân của em V. cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 11h ngày 29/9. Trưa cùng ngày, V. đang chuẩn bị đi học thì có bạn gọi đi. Sau đó, chiều cùng ngày, V. trở về nhà nhưng không ăn cơm và lên giường đi ngủ. Đến ngày hôm sau, hàng xóm thông tin việc cháu V. bị hành hung, lúc này gia đình mới biết và tìm hiểu sự việc.

"Sau khi tôi gặng hỏi thì V. nói bị hai bạn nữ lớn tuổi đánh, trong đó có một người tên L. học sinh lớp 11, nhưng L. đã bỏ học. Do bị đe dọa nên cháu không dám kể lại sự việc với gia đình", VietNamnet dẫn nời người thân cháu bé.

Điều tra clip nữ sinh lớp 7 bị bắt quỳ gối giữa rừng, tát liên tiếp đến chảy máu mũi Ảnh 2
Nữ sinh được đưa đi kiểm tra sức khoẻ. (Ảnh: VietNamnet).

Được biết, khu vực em V. bị đánh là tại khu vực đồi thông Linh Cảm, xã Tùng Ảnh (huyện Đức Thọ). Gia đình V. đã lên Công an xã Tùng Ảnh trình báo sự việc. Tại đây, cơ quan chức năng đã lấy lời khai và đưa V. đi kiểm tra sức khỏe.

Trước vụ việc trên, Tiền Phong dẫn lời ông Nguyễn Tiến Trung - Hiệu trưởng Trường THCS Lê Hồng Phong cho biết, vụ việc đang được Công an xã Tùng Ảnh điều tra, xác minh.

Vị lãnh đạo cho biết, do sự việc xảy ra ngoài giờ học, ngoài trường, gia đình không báo cáo với nên thứ Bảy tuần trước (ngày 16/10), nhà trường mới nắm được thông tin.

“Nguyên nhân vụ việc như thế nào, nhà trường hiện vẫn chưa nắm được. Sự việc xảy ra ngoài giờ học, đến cuối tuần qua gia đình mới thông tin cho nhà trường. Hiện sức khoẻ cháu V. đã ổn định, đi học lại bình thường”, ông Trung trả lời Tiền Phong.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ.

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin mới nhất