Sắc màu Cuộc Sống

Vụ thi thể trong ống cống, nghi bị sát hại bằng búa và dao: Công an truy tìm 'nhân tình' của nạn nhân

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Lực lượng chức năng đã phát đi thông báo truy tìm Nguyễn Thị Cần, người này được cho là đối tượng liên quan trong vụ giết người xảy ra ngày 15/02/2022 tại thôn Tân Biên 1, xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn.

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang thông báo truy tìm đối tượng Nguyễn Thị Cần, sinh ngày 10/02/1975, hộ khẩu thường trú tại thôn Thống Nhất, xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Vụ thi thể trong ống cống, nghi bị sát hại bằng búa và dao: Công an truy tìm 'nhân tình' của nạn nhân Ảnh 1
Nguyễn Thị Cần được xác định là đối tượng liên quan trong vụ giết người. (Ảnh: CA Tuyên Quang).

Đặc điểm nhận dạng: Nốt ruồi cách 3cm trên trước mép phải.

Lực lượng chức năng xác định, Nguyễn Thị Cần là đối tượng liên quan trong vụ giết người xảy ra ngày 15/02/2022 tại thôn Tân Biên 1, xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn.

Nạn nhân là ông Phạm Văn Thắng, sinh năm 1956, trú tại thôn Tân Biên 1, xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn (chồng của đối tượng).

Mọi công dân khi phát hiện đối tượng hoặc biết thông tin liên quan đến đối tượng thì báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang hoặc Cơ quan Công an gần nhất biết để xử lý.

Lực lượng chức năng đảm bảo giữ bí mật cho người cung cấp tin và có phần thưởng giá trị với người cung cấp tin. Người nào bao che, chứa chấp đối tượng trên thì bị xử lý theo pháp luật.

Như đã đưa tin trước đó, khoảng 21h ngày 15/2, người dân xã Tiến Bộ (Yên Sơn, Tuyên Quang) phát hiện thi thể người đàn ông trong ống cống, nghi bị giết bằng búa và dao.

Trước vụ việc trên, trao đổi với chúng tôi vào chiều 16/2, ông Vũ Quang Đảm, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đã xác nhận vụ việc trên.

Theo ông Đảm, nạn nhân là ông Phạm Văn Thắng (SN 1956, trú tại thôn Tân Biên 1, xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn). Sau khi không thấy ông Thắng ở nhà, người dân đã kêu gọi nhau đi tìm và thấy thi thể ông Thắng ở dưới ống cống trước cổng nhà.

Sau khi xảy ra vụ việc, công an đã khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể cho gia đình. Nạn nhân được đưa đi hỏa táng vào sáng 16/2.

Theo nguồn tin của chúng tôi, nghi phạm chính của vụ án là bà C., người sống cùng ông Thắng. Cũng theo nguồn tin này, ông Thắng đã có 2 đời vợ.

Bà C. là người thứ 3, hai ông bà chưa đăng ký kết hôn. Bà Cần đã có 1 đời chồng, và là người ở thôn khác. Nhưng về sống và ở với ông Thắng như vợ chồng.

Hiẹn vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất