Sắc màu Cuộc Sống

Đỉa theo nước ngập tấn công khu dân cư ở Sài Gòn

Theo VnExpress
Chia sẻ

Hơn 10 giờ sau trận mưa lớn, nhiều nơi ở TP.HCM vẫn ngập một mét, đỉa từ kênh rạch theo nước bơi vào hẻm.

Chiều 13/10, một số khu dân cư ở quận 12, Bình Tân, quận 6… vẫn chìm trong nước do mưa lớn kết hợp triều cường kéo dài từ tối qua đến rạng sáng nay.

Tại phường Tân Chánh Hiệp, Tân Thới Nhất (quận 12), 40 nhà dân ngập sâu gần một mét. Xe và các vật dụng chìm trong nước, hoặc trôi lềnh bềnh khắp nơi.

Ông Tạ Quang Cảnh ở phường Tân Chánh Hiệp cho biết, gia đình ở đây mấy chục năm nhưng lần đầu bị ngập nghiêm trọng như vậy.

“Thiệt hại cho tôi và bà con không biết bao nhiêu mà kể. Ở những lần mưa to trước, nước ngập nhưng rút liền chứ đâu có kéo dài như vầy”, ông Cảnh nói, vẻ ngao ngán. Chính quyền quận 12 cử lực lượng giúp người dân di tản đồ đạc, dùng máy bơm hút nước để giải quyết ngập.

Tại khu vực phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân), nhiều con hẻm, đường vẫn chìm hơn nửa mét, nước rút rất chậm. Người dân vừa lội nước vừa tránh những con đỉa chực bám vào chân. Trên thềm một số nhà, gần chục con dài 7-10 cm bám vào.

Bà Bích Liên (60 tuổi) trọ tại đây cho biết, rác cùng đỉa từ kênh rạch xung quanh theo dòng nước vào khu dân cư. “Sáng dậy thấy mấy con bò lổn nhổn mà nổi da gà. Tôi sợ lắm, chưa dám bước chân xuống nước đi đâu”, bà nói.

Người dân rải muối dọc các bậc thềm để đỉa tránh xa. Theo Đài khí tượng Thủy văn Nam bộ, lượng mưa rạng sáng nay cao nhất tại Hóc Môn đạt 120 mm, trạm Mạc Đĩnh Chi là 108 mm, huyện Bình Chánh 90,7mm… Trong hai ngày tới TP HCM vẫn xảy ra mưa lớn trên diện rộng.

Chia sẻ

Bài viết

Theo VnExpress

Tin mới nhất