Sắc màu Cuộc Sống

Địa phương ở Quảng Nam giải thích về văn bản liên quan đoàn từ thiện của NS Hoài Linh: 'Do đánh máy nhầm'

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Đại diện xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc (Quảng Nam) sáng nay (25/5) đã lên tiếng giải thích về một văn bản xác nhận của xã này liên quan kế hoạch từ thiện của nhóm NS Hoài Linh.

Sáng 25/5, ông Lý Xuân Phong - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quế Sơn (Quảng Nam) - trao đổi với Thanh Niên, địa phương đã có thư cảm ơn gửi đoàn của NS Hoài Linh sau khi đoàn này về địa phương trao tặng nhà và quà cho bà con. Đoàn của NS Hoài Linh đã hỗ trợ cho người dân trên địa bàn huyện 500 triệu đồng. Tuy nhiên, NS Hoài Linh không trực tiếp về địa phương.

Theo đó, địa phương này đã nhận 500 triệu đồng sau hai đợt. Số tiền này đoàn nghệ sĩ Hoài Linh yêu cầu xây dựng 8 căn nhà (mỗi căn giá trị 50 triệu đồng), còn lại mua quà hỗ trợ người dân.

Địa phương ở Quảng Nam giải thích về văn bản liên quan đoàn từ thiện của NS Hoài Linh: 'Do đánh mày nhầm' Ảnh 1

Ông Phong cho biết, cuối tháng 4/2021, một người của đoàn NS Hoài Linh có thông tin cho Ủy ban MTTQ huyện là tiếp tụccó đoàn về thăm bà con và trao 1.000 suất quà vào giữa tháng 5/2021. Tuy nhiên, do chuẩn bị bầu cử và dịch bệnh COVID-19 nên Ủy ban MTTQViệt Nam huyện Quế Sơn đề nghị sau bầu cử sẽ thực hiện tiếp nhận và trao quà.

Địa phương ở Quảng Nam giải thích về văn bản liên quan đoàn từ thiện của NS Hoài Linh: 'Do đánh mày nhầm' Ảnh 2
Đoàn của NS Hoài Linh tặng 1 căn nhà trị giá 50 triệu đồng cho người dân huyện Quế Sơn. Ảnh: X.Phong/Thanh Niên

Xem thêm: Sao kê tài khoản ngân hàng nghi của NS Hoài Linh bị phát tán lên mạng xã hội, MB Bank vào cuộc điều tra

Liên quan đến một văn bản xác nhận của xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc (Quảng Nam) về kế hoạch từ thiện của nhómNS Hoài Linh đang lan truyền trên mạng xã hội, sáng cùng ngày, ông Trần Ngọc Điệp - chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Đại Lãnh- thông tin trên Tuổi Trẻ Online, văn bản đang lan truyền trên mạng là thật và chính ông là người ký.

Về mốc thời gian làm từ thiện của nhóm NS Hoài Linh tại xã Đại Lãnh trong văn bản ghi vào ngày 14/4/2020 là do "đánh máy nhầm".

Địa phương ở Quảng Nam giải thích về văn bản liên quan đoàn từ thiện của NS Hoài Linh: 'Do đánh mày nhầm' Ảnh 3
Văn bản xác nhận kế hoạch từ thiện của nhóm NS Hoài Linh được chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: Facebook

Tuy nhiên, dư luận cho rằng, lý do "cấn dịch" không thuyết phục trong khi thực tế đợt dịch 2021 này bắt đầu bùng phát từ đầu tháng 5, còn văn bản lại ghi chuyến từ thiện vào ngày 14/4.

Lý giải về vấn đề này, ông Điệp thừa nhận là do ông không đọc kỹ trước khi ký: "Đúng ra là ngày 14/5/2021 nhưng vì lu bu chuẩn bị cho công tác bầu cử nên cơ quan gõ nhầm ngày, tạo ra sự khó hiểu không đáng có".

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất