Sắc màu Cuộc Sống

Đi làm công quả, nam thanh niên xâm hại bé gái 8 tuổi tại nhà vệ sinh

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Thấy bé gái ngồi chơi một mình, Vĩnh cố gắng tiếp cận, kéo nạn nhân vào nhà vệ sinh, dùng vũ lực đe dọa và thực hiện hành vi  xâm hại.

Theo Zing.vn, ngày 14/6, TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt bị cáo Phan Quốc Vĩnh (19 tuổi, ngụ xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn) 12 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo cáo trạng, ngày 2/1, Vĩnh đến ngôi chùa ở xã Vĩnh Xuân làm công quả. Chiều cùng ngày, thấy bé gái 8 tuổi ngụ tại địa phương ngồi chơi một mình nên Vĩnh nảy sinh ý đồ xấu.

Bị cáo Vĩnh tại tòa. Ảnh: Vietnamnet.

Vĩnh cố gắng tiếp cận bé gái, kéo nạn nhân vào nhà vệ sinh gần đó, dùng vũ lực đe dọa và thực hiện hành vi xấu. Bé gái cắn vào tay, vai của thanh niên này và kêu cứu.

Theo Vietnamnet, lúc này người dân nghe tiếng kêu cứu nên chạy đến. Sợ bị phát hiện Vĩnh mở cửa cho bé gái và gã đi ra ngoài.

Người nhà bé gái sau đó đã trình báo công an và Vĩnh bị công an bắt giữ. Tại cơ quan công an, Vĩnh thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo kết luận giám định pháp y tâm thần, trước, trong, sau khi gây án và hiện nay, Vĩnh bị bệnh chậm phát triển tâm thần, mức độ trung bình.

Tại tòa, HĐXX nhận định Vĩnh thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn, từ đó, HĐXX tuyên phạt Phan Quốc Vĩnh 12 năm tù giam.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất