Sắc màu Cuộc Sống

Đi chăn trâu, bé gái bị sét đánh tử vong lúc trú mưa

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Trong lúc trời mưa, 3 bé gái này ngồi bên nhau ngay tại bãi cỏ thì bị sét đánh. Em Nh. văng vài mét, da bị cháy sém, rách quần áo và tử vong ngay sau đó.

Chiều tối 7/8, xác nhận với VOV, Đại diện UBND xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ, Nghệ An cho biết trên địa bàn vừa có một cháu bé bị sét đánh tử vong.

Nạn nhân được xác định là cháu Nguyễn Thị Nh. (13 tuổi , trú tại xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ).

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Zing.vn.

Thông tin ban đầu, vào chiều 7/8, cháu Nguyễn Thị Nh. cùng với em gái và một bé gái hàng xóm đi chăn trâu ở đồng cỏ cách khu dân cư vài trăm mét.

Trong lúc trời mưa, 3 bé gái này ngồi bên nhau ngay tại bãi cỏ thì bị sét đánh. Em Nh. văng vài mét, da bị cháy sém, rách quần áo.

Phát hiện sự việc, 2 bé gái còn lại ngay lập tức chạy về làng hô hoán mọi người đến ứng cứu. Tuy nhiên, khi mọi người đến nơi, bé Th. đã tử vong.

Trao đổi với Zing.vn, ông Đặng Xuân Nam - Chủ tịch UBND xã, cho hay nạn nhân là con đầu trong gia đình có hai con gái.

Hiện thi thể cháu bé đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Liên quan đến vụ việc, chính quyền địa phương đã đến động viên, thăm hỏi và hỗ trợ 1 phần chi phí mai táng cho gia đình.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

tag-icon
Tin mới nhất