Sắc màu Cuộc Sống

Đi bắt nhái ban đêm, 2 chị em họ chết đuối thương tâm

Hùng Tuấn
Chia sẻ

Sau bữa cơm tối, 2 học sinh trường tiểu học cơ sở Châu Thôn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An đi bắt nhái về cải thiện bữa ăn nhưng không may bị chết đuối.

Ngày 23/5, ông Vi Văn Chín, Chủ tịch UBND xã Châu Thôn, huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 chị em họ chết đuối thương tâm.

Theo đó, vào khoảng 19h ngày 22/5, sau bữa cơm tối, em H.T.H. (11 tuổi), H.N.C. (10 tuổi), Lô Thị Điệp (10 tuổi), cùng trú tại xã Châu Thôn, học trường tiểu học Châu thôn rủ nhau đi soi nhái về cải thiện bữa ăn.

Hiện trường xảy ra sự việc - (Ảnh: Ngọc Thủy).

Tuy nhiên khi đến mép ao gần nhà thì cháu H. không may trượt chân xuống. Thấy vậy, C. chạy lại kéo H. lên nhưng cũng bị đuối nước.

Thấy 2 bạn gặp nạn, Diệp chạy về nhà kêu người ra cứu. H. và C. sau đó được người dân vớt lên đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Được biết, gia đình của 2 chị em có hoàn cảnh rất khó khăn. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên hai gia đình vượt qua nỗi đau.

Chia sẻ

Bài viết

Hùng Tuấn

Tin mới nhất