Sắc màu Cuộc Sống

Đi bắt kỳ nhông, một thanh niên ở Đà Nẵng bị nước lũ cuốn mất tích

Nhật Minh - CTV
Chia sẻ

Trong lúc băng qua dòng nước chảy xiết để bắt kỳ nhông, người này đã bất ngờ bị dòng nước lũ cuốn trôi giữa đêm tối.

Chiều 11/10, thông tin từ Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) cho biết, các lực lượng chức năng nơi đây vẫn đang tích cực tìm kiếm tung tích anh Nguyễn Văn Nguyện (SN 1992, quê xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam; tạm trú tại quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) mất tích trên địa bàn huyện.

Trước đó vào chiều tối 10/10, anh Nguyện cùng 3 thanh niên khác đi xe máy đến khu vực vườn ươm thuộc thôn Đông Sơn (xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang) để bắt kỳ nhông.

Sau khi bắt kỳ nhông, đến khoảng 22 giờ cùng ngày thì nhóm người này ra về. Trong lúc bơi qua dòng nước chảy trước vườn ươm, anh Nguyện bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi. Những người còn lại tìm kiếm mãi không thấy nên đã đến Công an xã Hòa Ninh để trình báo.

Đi bắt kỳ nhông, một thanh niên ở Đà Nẵng bị nước lũ cuốn mất tích Ảnh 1
Cơ quan chức năng ứng trực và tìm kiếm người mất tích. Ảnh: Công an cung cấp

Nhận được tin báo, trong đêm 10/10, các tổ cứu hộ của địa phương đã triển khai các biện pháp tìm kiếm nhưng do mưa lớn và khu vực xảy ra vụ việc nước chảy mạnh nên vẫn chưa có kết quả.

Trước đó vào sáng 10/10, trên địa bàn huyện Hòa Vang cũng xảy ra một vụ nước lũ cuốn người mất tích. Nạn nhân là ông Thái Bá Thuận (SN 1978, trú thôn Phước Nhơn, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang). Ông Thuận bị nước lũ cuốn trôi khi đang thả lưới đánh cá tại đập Đồng Nghệ (xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang).

Trước diễn biến phức tạp của tình hình mưa, lũ tại miền Trung, chính quyền, ngành chức năng các địa phương cũng đã cảnh báo người dân hạn chế đi lại, đến gần các khu vực sông suối, ao hồ, vùng thấp trũng, nơi có dòng nước chảy mạnh… để đảm bảo an toàn.

Tính đến chiều 11/10, trên địa bàn Đà Nẵng đã có 4 người mất tích, 1 người bị thương do mưa gió, lũ; có 3 tàu thuyền và 1 ca nô du lịch chìm, 1 tàu thuyền mất tích; sạt lở tại nhiều tuyến đường, hơn 100 cây xanh gãy, đổ… Huyện Hòa Vang có 9/11 xã với 61 thôn/ 4.597 hộ dân bị ngập lũ; ngập úng cục bộ tại một số địa điểm khu vực đô thị ở các quận: Hải Châu, Liên Chiểu, Thanh Khê, Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà và Cẩm Lệ,...

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất