Để lại thư tuyệt mệnh, bố sát hại con gái hai tuổi rồi treo cổ tự tử

Chia sẻ

Bố mẹ sang nhà Cương chơi thì phát hiện anh chết trong tư thế treo cổ. Ông bà liền đi tìm cháu thì phát hiện cháu gái 2 tuổi tử vong trong thùng nước.

bo-hai-con-gai-roi-tu-tu-1

Người nhà tiến hành mai táng cho hai nạn nhân.

Ngày 28/11, Anh Phan Văn Hiếu, trưởng công an xóm 17, xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết, khoảng 15h chiều ngày 27/11, bố mẹ của Cao Văn Cương (SN 1989, xóm 17, xã Nghĩa Trung, huyên Nghĩa Đàn) hốt hoảng đến báo tin, anh Cương và con gái là Cao Trần Trúc Vi (SN 2003) tử vong tại nhà riêng.

Ngay lập tức chính quyền xóm đã báo cho cơ quan chức năng cấp trên để giải quyết vụ việc.

bo-hai-con-gai-roi-tu-tu-2

Thùng nước nơi phát hiện ra cháu Cao Trần Trúc Vi.

Theo anh Hiếu, nạn nhân Cao Văn Cương được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ trên cây. Cháu Cao Trần Trúc Vi được phát hiện tử vong trong thùng nước cách nơi Cương tử vong khoảng 2m.
Tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện bức thư tuyệt mệnh do Cương để lại với nội dung do làm ăn thua lỗ nên chán nản, đồng thời trong bức thư nạn nhân cũng mong người thân tha thứ.

Được biết, trong thời gian qua anh Cương có biểu hiện khác thường như: ít nói, tâm lý chán nản do công việc làm ăn thua lỗ.

_nh_3_wqeq

Nơi anh Cương treo cổ tự tử.

Hiện tại, cơ quan công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc, cả hai nạn nhân đang được bàn giao lại cho gia đình để mai táng.

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất