Sắc màu Cuộc Sống

Danh tính tài xế 'xe điên' gây tai nạn liên hoàn khiến cụ bà 73 tuổi tử vong

Linh Chi
Chia sẻ

Cơ quan Công an điều tra đã xác định được danh tính tài xế lái "xe điên" gây tai nạn trên phố Ngọc Khánh khiến cụ bà 73 tuổi tử vong.

Liên quan đến vụ xe điên đâm liên hoàn khiến 1 cụ bà 73 tuổi tử vong, chiều tối 19/1, lãnh đạo Đội CSGT số 2 (thuộc phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết đang phối hợp với các đơn vị để điều tra, giải quyết vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên phố Ngọc Khánh khiến một cụ bà tử vong.

Theo thông tin trước đó, khoảng 15 giờ 30 ngày 19/1, xe ô tô chạy hướng từ phố Giảng Võ vào phố Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội bất ngờ mất lái đâm vào hàng loạt xe máy, ô tô trên đoạn phố khoảng 100m khiến một người tử vong tại chỗ, nhiều người khác bị thương.

Cụ thể, tai nạn xảy ra trước số nhà 168 đường Ngọc Khánh giữa xe ô tô mang BKS 29U-0115 do ông Trần Việt Thắng (SN 1969, trú tại số 6 Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội) điều khiển đã va chạm với 1 xe ô tô, 3 xe mô tô, 2 xe đạp và 1 người đi bộ.

Tài xế “xe điên” gây tai nạn nghiêm trọng.

Được biết, nạn nhân trong vụ đâm xe liên hoàn này là xe ô tô BKS 30E-976.84 do anh Đinh Thiện Anh (SN 1993, trú tại An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội) cầm lái.

3 xe mô tô mang BKS 29Y1-044.07 do anh Trân Hoàn Nam (SN 1990, trú tại Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) điều khiển; xe mô tô mang BKS 29S4- 6175 do anh Lê Văn Hương (SN 1997, trú tại Yên Thành, tỉnh Nghệ An); mô tô mang BKS 29G1-641.25 do Đinh Thị Thanh Huyền (SN 1987, trú tại Quang Trung, Phủ Lý, Hà Nam) điều khiển.

2 xe đạp do ông Vũ Văn Tài (SN 1970, trú tại Nam Hải, huyện Nam Trực, Hà Nội) và xe đạp do ông Thomas, quốc tịch Úc, trú tại Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà Nội) điều khiển.

Người đi bộ là cụ bà Nguyễn Thị Liên (SN 1938, trú tại Quảng Lưu, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá).

Hậu quả của vụ đâm xe liên hoàn khiến cụ bà Nguyễn Thị Liên tử vong tại chỗ và anh Trần Hoài Nam bị thương phải đi cấp cứu, nhiều phương tiện hư hỏng.

Ô tô Mecedes bị tông bẹp phần đầu.

Xe máy hư hỏng nặng sau vụ tai nạn

Theo một số nhân chứng, vào thời điểm xảy ra tai nạn, tài xế đã điều khiển xe với tốc độ cao. Sau khi xuống xe, tài xế mặt bị xây xước, khóc rưng rức, được người dân sơ cứu giúp.

Hiện Công an quận Ba Đình đang tiếp nhận giải quyết vụ việc này theo quy định.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất