Sắc màu Cuộc Sống

Danh tính nghi phạm dùng dao uy hiếp, đâm trọng thương nữ tài xế taxi rồi tự sát

Định Nguyễn
Chia sẻ

Cơ quan Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội bước đầu đã xác định được danh tính đối tượng dùng dao sát hại nữ tài xế taxi ở Đền Lừ đêm ngày 14/5.

Ngày 15/5, cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đang điều tra làm rõ vụ nữ tài xế taxi bị người đàn ông cầm dao khống chế, đâm trọng thương phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Quá trình khám nghiệm hiện trường cơ quan công an xác định đối tượng cứa cổ nữ tài xế taxi rồi tự tử là Nguyễn Tuấn Long (SN 1976, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Còn nữ tài xế được xác định là chị Phạm Thị Oanh (SN 1980, ở phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Nữ tài xế bị đâm trọng thương trong xe taxi.

Ngay sau khi đối tượng Long dùng dao đâm nữ tài xế taxi Oanh, Long đã tự sát và sau đó cơ quan chức năng kịp thời có mặt đưa cả hai đi cấp cứu tại bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Công an TP.Hà Nội cho biết, khoảng 21h tối 14/5, một tổ công tác thuộc đơn vị đã phát hiện vụ việc đối tượng Long đâm trọng thương nữ tài xế taxi.

Sau khi gây án đối tượng Long đã dùng dao tự sát.

Cụ thể, vào khoảng thời gian trên, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến đường Tam Trinh, gần khu vực chợ Đầu mối phía nam, quận Hoàng Mai, tổ công tác nhận được tin báo từ người dân.

Khi đến trước số nhà 413 Tam Trinh, tổ công tác phát hiện một chiếc xe taxi đang đỗ ở đường, bên trong có một nữ tài xế bị đâm trọng thương. Cách khu vực chiếc xe taxi đỗ khoảng 20m, tổ công tác tiếp tục phát hiện đối tượng Long nằm dưới lòng sông nên đã phối hợp với người dân đưa người này vào bờ.

Ngay sau khi báo tin đồng thời bàn giao vụ việc đến công an phường sở tại, tổ công tác đã phối hợp đưa 2 người bị thương đến bệnh viện cấp cứu.

Liên quan đến vụ việc này, một vị lãnh đạo quận Hoàng Mai xác nhận và cho biết người phụ nữ bị sát hại nghi do mâu thuẫn tình cảm.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin mới nhất