Sắc màu Cuộc Sống

Danh tính hai đối tượng vận chuyển 250kg ma túy trên biên giới Việt - Lào

Nhật Minh
Chia sẻ

Ngày 29/12, Cơ quan Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ vận chuyển gần 250kg ma túy trên khu vực biên giới Việt – Lào.

Liên quan đến vụ 2 đối tượng vứt lại xe bán tải cùng 9 bao tải ma túy để bỏ trốn khi gặp lực lượng công an, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự, đồng thời xác định danh tính của 2 đối tượng đã bỏ trốn trong vụ việc trên.

Cụ thể, 2 nghi phạm được xác định đều là người dân tộc Mông và thường trú tại tỉnh Điện Biên, bao gồm: Vàng A Lử (sinh năm 1993, trú tại xã Na Ư, huyện Điện Biên) và Lầu A Hồng (sinh năm 1994, trú tại xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông).

Danh tính hai đối tượng liên quan đến việc vận chuyển 250kg ma túy trên tuyến biên giới Việt - Lào

Trước đó vào ngày 21/12, lực lượng Phòng CSGT - Công an tỉnh Quảng Bình khi làm nhiệm vụ trên QL 12A, đoạn qua bản Cha Lo, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) đã phát hiện chiếc xe bán tải mang biển kiểm soát 29C-309.24 đang lưu hành từ hướng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo.

Phát hiện xe có nhiều biểu hiện nghi vấn nên lực lượng chức năng đã ra hiệu để dừng kiểm tra. Ngay lập tức, tài xế xe bán tải này nhấn ga bỏ chạy và sau đó đâm vào lan can đường. Lực lượng công an ập tới nhưng 2 đối tượng trên xe đã đạp cửa, trốn vào rừng tẩu thoát.

Chiếc xe bán tải mà hai đối tượng bỏ lại hiện trường

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 9 bao tải chứa ma túy tổng hợp với tổng khối lượng là 248,99kg.

Hiện Công an tỉnh Quảng Bình đang triển khai truy bắt 2 nghi phạm, đồng thời mở rộng điều tra vụ việc.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh

Tin mới nhất