Sắc màu Cuộc Sống

Đang trông cháu ngoại 2 tuổi, cụ ông bị nhóm đối tượng rút dao đâm tử vong

Phương Sinh
Chia sẻ

Đang ngồi trông cháu ngoại 2 tuổi, bất ngờ có nhóm thanh niên đến ném đá vào nhà, khi ông Hạnh vừa bước ra ngoài thì bị một đối tượng rút dao đâm tử vong.

Ngày 3/5, Công an quận 9, TP.HCM đang tạm giữ 2 đối tượng gồm: Lý Thương (tự “Phi Long”, SN 1993, ngụ tỉnh Sóc Trăng) và Danh Của (SN 2002, ngụ tỉnh Kiên Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”. Nạn nhân là ông Hồ Hữu Hạnh (SN 1953, ngụ quận 9).

Ông Hạnh bị nhóm đối tượng ném đá vào nhà và sát hại khi ông tiếp cận. Hình minh họa.

Theo thông tin ban đầu, tối 29/4, người phụ nữ đến Công an trình báo về việc chồng bà bị sát hại tại nhà ở tổ 7, khu phố 2, phường Tân Phú, quận 9. Vào thời gian trên, ông Hạnh đang trông cháu ngoại 2 tuổi trong nhà, bất ngờ xuất hiện nhóm thanh niên (chưa rõ lai lịch) đi trên nhiều xe gắn máy lại gần nhà ông Hạnh rồi ném gạch đá vào nhà.

Nghe tiếng động mạnh, ông Hạnh ra kiểm tra và hỏi chuyện nhóm thanh niên. Vừa bước ra ông bị 1 người trong nhóm thanh niên này rút dao đâm tử vong. Sau khi ông Hạnh ngã gục tại chỗ, nhóm đối tượng nhanh chóng lên xe tẩu thoát.

Người vợ ông Hạnh phát hiện nhanh chóng đưa ông vào bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Ngay sau đó, Công an có mặt hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và điều tra nguyên nhân vụ việc. Đồng thời, trích xuất hình ảnh camera an ninh để nhận dạng đối tượng.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công xác định nhóm của Thương đã tham gia sát hại ông Hạnh nên tiến hành truy bắt.

Biết Công an đan truy lùng gắt gao, ngày 1/5, Thương và Của đã đến công an đầu thú. Ban đầu xác định, Thương là người trực tiếp đâm ông Hạnh tử vong vì mâu thuẫn trước đó.

Ngày hôm sau, các đối tượng trong nhóm Thương lần lượt ra đầu thú.

Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Sinh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất