Sắc màu Cuộc Sống

Đâm người trọng thương vì dám ngăn cản việc hành hung 'tình địch'

Hùng Tuấn
Chia sẻ

Biết người bạn gái này đã có người yêu, Phạm Văn Sơn đã rủ bạn mang hung khí đến đánh với mục đích “dằn mặt”.

Ngày 12/4, cơ quan CSĐT Công an Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Sơn (SN 1999 trú tại xã Đức Thịnh) và Lê Thái Bảo (SN 1999, trú tại xã Đức Nhân, huyện Đức Thọ) về hành vi cố ý gây thương tích.

Phạm Văn Sơn có tình cảm với chị Cao Thị Hải Y. (trú tại TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh), nhưng không được chị này đáp lại.

Biết chị nay có bạn trai tên là Hồ Chiến C. (SN 2000, ở xã Đức An, huyện Đức Thọ) nên Sơn bực tức, muốn tìm C. để “cấm” không cho qua lại với Y.

Lê Thái Bảo và Phạm Văn Sơn tại cơ quan công an

Sáng 13/10/2017, Sơn gọi điện thêm các “chiến hữu” là Lê Thái Bảo và Trần Viết Đức (SN 2000, trú tại xã Yên Hồ) đi tìm C. đánh dằn mặt.

Tại đây, khi thấy C. vừa ra khỏi cổng Trường THPT Trần Phú (Đức Thọ), cả nhóm của Phạm Văn Sơn liền tới gây gổ. Lúc này, Nguyễn Thái Sơn (SN 2000, bạn học cùng C.) thấy vậy nên nhảy vào đánh lại khiến cả nhóm phải bỏ chạy.

Ấm ức nên sáng hôm sau cả nhóm đã thủ hung khí tiếp tục đến Trường THPT Trần Phú tìm Nguyễn Thái Sơn đánh trả thù.

Khi thấy nạn nhân vừa ra khỏi cổng trường, Sơn rút dao xông vào đâm nhiều nhát vào người. Nguyễn Thái Sơn sau đó được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 115 Nghệ An; qua giám định bị tổn thương 12% trên cơ thể.

Nhận được thông tin, cơ quan công an lập tức bắt giữ Phạm Văn Sơn và đồng bọn. Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Thọ đang tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.

Chia sẻ

Bài viết

Hùng Tuấn

Tin mới nhất