Sắc màu Cuộc Sống

Đám cháy thiêu rụi kho vải phế liệu rộng 1.000 m2

Ngọc Quỳnh (Tổng hợp)
Chia sẻ

Phó giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang trực tiếp chỉ đạo chữa cháy tại kho vải phế liệu rộng 1000 m2 xã Bình Đức. Do gió thổi mạnh và tiếp cận nguồn nước khó khăn nên lực lượng chữa cháy mất rất nhiều thời gian mới khống chế ngọn lửa.

Tối 24/2, Đại tá Nguyễn Việt Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, sau nhiều giờ nỗ lực dập lửa, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Tiền Giang) đã cơ bản khống chế được đám cháy kho vải phế liệu rộng khoảng 1000 m2 trong khuôn viên Công ty TNHH Quốc Vương tại xã Bình Đức, huyện Châu Thành.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Hải Đường

Trước đó, khoảng đầu giờ trưa cùng ngày, đám cháy bất ngờ bùng phát dữ dội tại kho vải phế liệu của Công ty TNHH Á Châu. Ngay khi phát hiện, nhân viên công ty báo động và nỗ lực dập đám cháy nhưng bất thành. Ngoài ra, kho vải chứa vật liệu dễ cháy đồng thời ngọn lửa gặp gió nên nhanh chóng lan rộng.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ đã điều động hàng chục xe chữa cháy đến khẩn trương dập lửa. Đại tá Nguyễn Việt Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh đã có mặt trực tiếp chỉ đạo chữa cháy và khắc phục hậu quả vụ cháy.

Mặt khác, đến 18h cùng ngày đám cháy vẫn chưa được khống chế do lực lượng chữa cháy rất khó khăn trong công tác tiếp cận nguồn nước. Rất may, kho vải vụn nằm ở khu vực thưa dân cư nên không thiệt hại về người, đám cháy chỉ tiêu hủy toàn bộ tài sản trong kho của công ty Á Châu.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra.

Chia sẻ

Bài viết

Ngọc Quỳnh (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
tag-icon
Tin mới nhất