Sắc màu Cuộc Sống

Đắk Lắk chốt chặn một thôn vì có thanh niên trở về từ Đà Nẵng nghi nhiễm COVID-19

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Cơ quan chức năng đã tiến hành chốt chặn, hạn chế người ra vào khu vực thôn 7 (xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông, Đắk Lắk) khi có một thanh niên trở về từ Đà Nẵng nghi nhiễm COVID-19.

Ngày 8/8, ông Lê Văn Long - Chủ tịch UBND huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk thông tin trên Người Lao Động, cơ quan chức năng đang tiến hành chốt chặn, hạn chế người dân ra vào khu vực thôn 7, xã Hòa Sơn.

Theo ông Long, ngày 4/8, anh N.Đ.N. (SN 1998, ngụ thôn 7, xã Hòa Sơn) từ Đà Nẵng về nhà. Ngay sau đó, ngành y tế đã đưa anh N. đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.

Ngoài ra, tại địa bàn thôn 7 cũng có nhiều người dân từ vùng dịch về, trong đó có chị Đ.T.S (SN 2002) đi khám bệnh ở Bệnh viện C Đà Nẵng, hiện được cách ly tập trung.

Chốt chặn, hạn chế người ra vào khu vực thôn 7 (xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông, Đắk Lắk). Ảnh: Facebook

Để phòng ngừa dịch bệnh, UBND huyện Krông Bông đã chỉ đạo tổ chức lực lượng chốt chặn, hạn chế người dân ra vào khu vực thôn 7, đồng thời tổ chức phun hóa chất khử khuẩn toàn bộ khu vực này hôm nay. Chính quyền cũng đã vận động, tuyên truyền đến từng người dân đi khai báo y tế, đưa đi cách ly tập trung những trường hợp nghi ngờ cũng như vận động cách ly tại nhà những trường hợp từ vùng dịch về.

Về trường hợp thanh niên nghi nhiễm, ông Long cho biết, hiện chưa có kết luận chính thức thanh niên này có bị nhiễm COVID-19 hay không. Tuy nhiên, chính quyền địa phương vẫn phải triển khai các biện pháp cần thiết để đề phòng.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin mới nhất