Sắc màu Cuộc Sống

Đã tìm thấy nữ sinh lớp 11 mất tích trên đường đi học về, xe đạp bên vệ đê cách nhà 100m ở Vĩnh Phúc

Định Nguyễn
Chia sẻ

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Oai, Hà Nội cùng người nhà đã tìm thấy nữ sinh lớp 11 khi đang ở tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngày 14/11 lãnh đạo Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) xác nhận, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thanh Oai đã tìm thấy nữ sinh Lê Thị Mai (nữ sinh lớp 11, ở xã Phương Trung, Thanh Oai, Hà Nội) bị mất tích cách đây 2 ngày trên đường đi học về.

Theo đó, ngay sau khi nhận được thông tin của gia đình cháu bé, Công an huyện Thanh Oai đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự vào cuộc chia nhiều mũ đi xác minh truy tìm nữ sinh lớp 11. Quá trình điều tra xác minh, các trinh xác Đội cảnh sát hình sự xác định nữ sinh Mai ở huyện Vĩnh Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

Sau gần 12 ngày mất tích em Mai đã được tìm thấy.

Đến đầu giờ chiều nay cảnh sát đã đưa nữ sinh lớp 11 về bàn giao cho gia đình tại thôn Liên Tân, xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội. Tại gia đình, khi cảnh sát bàn giao nữ sinh về với gia đình, gia đình ông Hiện vui mừng và chân thành gửi lời cảm ơn Đội Cảnh sát hình sự và Công an huyện Thanh Oai đã tích tực điều tra xác minh truy tìm con gái.

Trước đó, theo người thân khoảng 20h tối 12/11, em Lê Thị Mai trên đường đi học về từ dốc Mọc đến chùa Linh Tự, thôn Thị Nguyên, xã Cao Dương thì mất tích.

Ông Lê Văn Hiện (bố của Lê Thị Mai) cho biết, con gái đi học thêm nhưng mãi không thấy về. Gia đình anh lo lắng đi tìm nhưng không thấy đâu. Sau đó phát hiện chiếc xe đạp và áo chống nắng của Mai ở bên vệ đê cách nhà 100m.

Theo ông Hiện, đoạn đường từ gia đình đến chỗ học thêm khoảng 1km. Thường con gái ông đi khoảng 500 mét sẽ vào gửi xe ở nhà bạn rồi cùng đến chỗ học, tan học lại quay vào nhà bạn lấy xe về.

Nguyên nhân dẫn đến việc nữ sinh lớp 11 mất tích ở huyện Vĩnh Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc thế nào, cơ quan công an đang tiến hành xác minh làm rõ.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất