Sắc màu Cuộc Sống

Đã tìm thấy 6 thi thể trong cùng một gia đình bị vùi lấp do sạt lở ở Quảng Trị

Nhật Minh - CTV
Chia sẻ

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy 6 thi thể trong cùng một gia đình bị vùi lấp do sạt lở núi ở tỉnh Quảng Trị.

Trưa 18/10, ông Lê Minh Tuấn, Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết, sau nhiều giờ di chuyển, đoàn cứu hộ của huyện Hướng Hóa đã tiếp cận được hiện trường vụ sạt lở ở xã Húc khiến 6 người trong một ngôi nhà mất tích.

Ông Tuấn cũng cho biết thêm, toàn bộ 6 người trong ngôi nhà này sau đó đã được lực lượng chức năng tìm thấy, đưa ra ngoài và tử vong sau gần 20 giờ bị vùi lấp. Đáng chú ý, trong số 6 nạn nhân này có một phụ nữ đang mang thai. 

Đã tìm thấy 6 thi thể trong cùng một gia đình bị vùi lấp do sạt lở ở Quảng Trị Ảnh 1
Các thi thể được tìm thấy sau vụ sạt lở đất khiến ngôi nhà 6 người bị vùi lấp. Ảnh: Bảo vệ Pháp luật

Được biết, công tác cứu hộ cứu nạn của các cơ quan chức năng đã gặp phải rất nhiều khó khăn do lượng đất đá khổng lồ từ vách núi phía sau nhà đổ úp xuống.

Như đã thông tin trước đó, vào khoảng 16h30 chiều ngày 17/10, căn nhà của ông Hồ Văn Phơi (khoảng 35 tuổi, công an viên, Thôn phó thôn Tà Rùng) bị đất đá sạt lở vùi lấp. Lúc này trong nhà có vợ chồng anh Phơi cùng 4 đứa con. Đến khoảng 17h30 cùng ngày, người dân địa phương đã đưa được vợ anh Phơi và 1 người con ra ngoài, cả hai đều đã tử vong.

UBND huyện Hướng Hóa và UBND xã Húc đã triển khai các lực lượng đến cứu hộ cứu nạn. Việc tiếp cận thôn Tà Rùng gặp nhiều trở ngại do mưa lũ gây ngập và sạt ở nhiều điểm. Nhiều cầu, đập tràn dẫn vào các thôn, bản làng bị ngập sâu, chia cắt nghiêm trọng, bị gãy đổ sập do nước lũ cuốn. 

Đến sáng ngày 18/10, đội cứu hộ cứu nạn mới có thể tiếp cận hiện trường, thực hiện công tác tìm kiếm các nạn nhân gặp nạn.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất